Nga lên tiếng việc Mỹ gửi xe chiến đấu Bradley cho Ukraine

(PLO)- Đại sứ Nga tại Mỹ - ông Anatoly Antonov chỉ trích Mỹ không muốn có một giải pháp chính trị cho xung đột Ukraine sau khi Washington xác nhận sẽ cung cấp xe chiến đấu bộ binh Bradley cho Kiev.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Sputnik ngày 6-1 dẫn lời Đại sứ Nga tại Mỹ - ông Anatoly Antonov chỉ trích Mỹ không muốn có một giải pháp chính trị cho xung đột Ukraine sau khi Washington xác nhận sẽ cung cấp xe chiến đấu bộ binh Bradley cho Kiev.

Đại sứ Antonov nói: “Việc chuyển giao xe chiến đấu Bradley cho thấy người Mỹ đã không cố gắng lắng nghe những lời kêu gọi từ phía Nga về hậu quả có thể xảy ra từ hành động nguy hiểm như vậy”.

“Đừng ai nghi ngờ về bên chịu trách nhiệm trong việc kéo dài cuộc xung đột này. Tất cả các hành động của chính quyền Mỹ cho thấy họ không mong muốn một giải pháp chính trị” - ông nói thêm.

Đại sứ Nga tại Mỹ - ông Anatoly Antonov. Ảnh: AFP

Đại sứ Nga tại Mỹ - ông Anatoly Antonov. Ảnh: AFP

Theo ông Antonov, các lời khẳng định của phương Tây về “bản chất phòng thủ” của vũ khí mà họ gửi cho Kiev từ lâu đã trở nên “lố bịch”. Ông nói thêm rằng “cuối cùng thì cộng đồng quốc tế cũng thấy rõ vào năm 2014, Mỹ đã tung ra một vũ khí ủy nhiệm để chống Nga - đó là việc hỗ trợ chính quyền Kiev”.

Bình luận của ông Antonov được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ sẽ cung cấp các phương tiện chiến đấu Bradley cho Ukraine như một phần của gói hỗ trợ an ninh mới.

Gói hỗ trợ lần này trị giá gần 3 tỉ USD - một trong những gói hỗ trợ quân sự lớn nhất mà Washington gửi tới Kiev kể từ khi xung đột bắt đầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm