Nga nêu lý do tấn công học viện quân sự Ukraine

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga xác nhận và nêu lý do lực lượng nước này quyết đinh phát động cuộc tấn công chính xác cao nhằm một học viện quân sự Ukraine tại TP Poltava (tỉnh Poltava).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-9, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng các lực lượng của Moscow đã thực hiện cuộc tấn công có độ chính xác cao nhằm một học viện quân sự Ukraine tại TP Poltava (tỉnh Poltava), khiến 53 người thiệt mạng và 298 người bị thương, theo đài RT.

Lý do Nga phát động cuộc tấn công này, theo Bộ Quốc phòng Nga thì cơ sở này được các nhà huấn luyện nước ngoài sử dụng để đào tạo binh sĩ Ukraine về thông tin liên lạc, tác chiến điện tử, và điều khiển máy bay không người lái (UAV) tấn công các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga.

học viện quân sự Ukraine
Một khu vực của TP Poltava (Ukraine) sau khi trúng không kích ngày 3-9. Ảnh: HỘI CHỮ THẬP ĐỎ UKRAINE

Trước đó, Tỉnh trưởng Kherson do Nga bổ nhiệm - ông Vladimir Saldo cũng chia sẻ với hãng thông tấn RIA Novosti rằng trung tâm đào tạo này đã đóng vai trò là nơi để các huấn luyện viên quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sử dụng để đào tạo binh sĩ Ukraine.

Phía Ukraine chưa lên tiếng về phát ngôn trên từ phía Nga.

Trước đó, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Nga ngày 3-9 tấn công một học viện quân sự Ukraine bằng hai tên lửa đạn đạo khiến hơn 320 người thương vong, theo hãng tin Reuters.

Ông Zelensky cho biết các tên lửa Nga đã “phá hủy một phần” của một tòa nhà tại Học viện Truyền thông Quân sự Poltava, TP Poltava (tỉnh Poltava) và gây hư hại cho cơ sở y tế gần đó.

Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng việc sử dụng tên lửa đạn đạo - có thể bắn trúng mục tiêu cách xa hàng trăm km chỉ trong vài phút sau khi phóng - khiến các nạn nhân có rất ít thời gian để tìm nơi ẩn nấp sau khi còi báo động không kích vang lên.

TP Poltava nằm xa tiền tuyến, cách thủ đô Kiev khoảng 300 km về phía đông nam và cách biên giới Nga 120 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm