Nga ra điều kiện để rút vũ khí hạt nhân khỏi Belarus

(PLO)- Phía Nga cho biết sẽ rút vũ khí hạt nhân chiến thuật khỏi Belarus nếu Mỹ và NATO chấm dứt các chính sách thù địch và rút kho vũ khí hạt nhân của Mỹ khỏi châu Âu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn hãng RIA Novosti ngày 31-7, ông Aleksey Polishchuk - quan chức Bộ Ngoại giao Nga phụ trách quan hệ với Belarus, Moldova và Ukraine - nói về điều kiện để Nga rút vũ khí hạt nhân khỏi Belarus.

Ông Polishchuk nói rằng quyết định đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga tại Belarus là biện pháp cần thiết nhằm củng cố an ninh cả hai nước, tuy nhiên Moscow có thể cân nhắc rút vũ khí hạt nhân khỏi Belarus nếu Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chấm dứt chính sách thù địch đối với Moscow và Minsk.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: REUTERS

“Việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ Belarus là phản ứng với chính sách hạt nhân gây bất ổn nhiều năm qua của NATO và Washington, cũng như những thay đổi cơ bản gần đây trong các khu vực an ninh then chốt của châu Âu” - theo ông Polishchuk.

Nhà ngoại giao Nga lưu ý những vũ khí hạt nhân của Moscow ở Belarus có thể được thu hồi nếu Mỹ và NATO đảo ngược chính sách phá hoại cũng như rút kho vũ khí hạt nhân của Mỹ khỏi châu Âu, đồng thời loại bỏ các cơ sở hạ tầng cho những kho vũ khí này.

Vào tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố triển khai vũ khí hạt nhân tới Belarus nhằm đáp trả kế hoạch của Anh cung cấp cho Ukraine đạn uranium nghèo.

Ông Putin nói rằng cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc lắp đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật của Moscow ở Minsk sẵn sàng vào tháng 7, đồng thời cam kết Nga vẫn giữ quyền kiểm soát những loại vũ khí này.

Theo ông Putin, hành động của Nga cũng tương tự như việc Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở các nước châu Âu.

Hồi tháng 6 Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko cho biết nước này đã nhận được một số lượng vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga, và nhấn mạnh những vũ khí này mạnh gấp 3 lần so với những quả bom nguyên tử của Mỹ ném xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật vào năm 1945.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm