Nóng Nga-Ukraine 31-7: Ông Zelensky nói cuộc chiến đang chuyển hướng sang Nga; Ông Medvedev gợi ý về vũ khí hạt nhân

(PLO)- Lãnh thổ Nga hứng loạt UAV trong ngày qua; Ông Zelensky nói cuộc chiến đang dần chuyển hướng sang Nga; Ông Medvedev gợi ý sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Ukraine phản công thành công; Ukraine sẽ tham gia đàm phán hòa bình mà không có Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày qua, giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine diễn ra ác liệt trên khắp các mặt trận phía nam và phía đông. Đáng chú ý, lãnh thổ Nga ghi nhận một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) mà Moscow cho là Kiev đứng sau vụ việc.

Ukraine tố Nga tiếp tục sử dụng bom chùm

. Hãng tin Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 23-7 có 20 cuộc đụng độ giữa lực lượng Nga và Ukraine.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine, quân đội Nga đã thực hiện 4 cuộc tấn công bằng tên lửa, 34 cuộc không kích và 37 cuộc tấn công bằng nhiều bệ phóng vào các vị trí của quân Ukraine và các khu định cư đông dân cư ở nước này. Đặc biệt, quân Moscow đã sử dụng 4 UAV Shahed-136 trong các đợt tấn công và tất cả UAV này đều bị tiêu diệt.

Binh sĩ Ukraine tại TP Bakhmut, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine ngày 22-7. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Binh sĩ Ukraine tại TP Bakhmut, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine ngày 22-7. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Ngày 30-7, Văn phòng Tổng Công tố Ukraine tố quân Nga nã pháo dữ dội vào cộng đồng dân cư ở TP Kostiantynivka (tỉnh Donetsk) làm 1 người chết và 2 người bị thương. Văn phòng Tổng Công tố cũng cáo buộc phía Moscow sử dụng bom chùm tại TP này khiến 3 dân thường bị thương.

Cùng ngày, ông Serhiy Cherevatyi - phát ngôn viên của Bộ chỉ huy mặt trận phía đông Ukraine nói với đài United News (Ukraine) rằng quân Nga đang cố gắng giành thế chủ động ở hướng Lyman-Kupyansk, cho biết Nga đang duy trì khoảng 100.000 quân ở hướng này nhưng chịu “tổn thất nặng nề”.

“Ở hướng Lyman-Kupyansk, kẻ thù đang cố gắng giành thế chủ động nhưng do các hoạt động thành công của chúng tôi nên những nỗ lực này đều vô ích” - theo ông Cherevatyi.

Người phát ngôn cũng lưu ý rằng hướng Lyman-Kupyansk là trận địa hứng lượng pháo kích nhiều nhất trong một thời gian dài. “Hôm nay (30-7) cũng không ngoại lệ, đối phương đã 480 lần tấn công các vị trí của chúng tôi bằng nhiều hệ thống pháo khác nhau” - theo ông Cherevatyi.

Về tình hình TP Bakhmut (tỉnh Donetsk, vùng Donbass, đông Ukraine), ông Cherevatyi cho biết lực lượng Ukraine tiếp tục giữ thế chủ động và có nhiều hoạt động tấn công trong khu vực này. Theo ông, quân Kiev có thể tiến thêm hàng trăm mét mỗi ngày ở Bakhmut.

“Đây là một chiến thuật chậm nhưng chắc. Chúng tôi nhận thấy nhân lực và phương tiện của hai bên ở đây tương đương nhau, có đôi lúc kẻ thù đông hơn chúng tôi” - theo ông Cherevatyi.

Lãnh thổ Nga hứng loạt UAV

. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã không thành công trong các nỗ lực tấn công ở hướng Donetsk, Lyman và phía nam Donetsk.

Tại Donetsk, phía Nga báo cáo 75 cuộc pháo kích của Ukraine trong ngày qua. Theo ông Konashenkov, quân đội Nga đã đẩy lùi 7 cuộc tấn công của Ukraine tại Donetsk trong ngày 30-7, loại khỏi vòng chiến 190 binh sĩ đối phương, 2 thiết giáp, 4 ô tô, 2 hệ thống pháo M-777 và nhiều vũ khí khác.

Ở mặt trận phía nam, người phát ngôn cho biết lực lượng Nga đang tiến về hướng Kupyansk (tỉnh Kharkiv) và đã tiến sâu 300 m vào phòng tuyến của Ukraine trong 24 giờ qua.

TASS dẫn lời ông Evgeny Balitsky - người đứng đầu chính quyền quân sự - dân sự tỉnh Zaporizhia nói rằng quân đội Ukraine gần đây đã cố gắng chọc thủng phòng tuyến của quân Nga nhưng không thành công và phải chịu tổn thất lớn.

Đáng chú ý, lãnh thổ Nga bị đe dọa nghiêm trọng. Bộ Quốc phòng Nga tố Ukraine tấn công bằng 3 UAV vào thủ đô Moscow, làm hư hại 2 tòa tháp.

Tòa nhà ở thủ đô Moscow (Nga) hư hại do bị UAV tấn công hôm 30-7. Ảnh: RT

Tòa nhà ở thủ đô Moscow (Nga) hư hại do bị UAV tấn công hôm 30-7. Ảnh: RT

TASS trích dẫn nguồn tin từ các cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp cho biết vụ việc xảy ra tại tòa nhà 50 tầng trong khu phức hợp “IQ Quarter” - nơi có văn phòng của 7 bộ và cơ quan chính phủ Nga - và tại tòa nhà OKO II.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 1 UAV trong số đó đã bị phá hủy giữa không trung bên ngoài Moscow, 2 chiếc còn lại bị lực lượng phòng không Nga vô hiệu hóa nên đã đi chệch hướng và rơi xuống “một khu phức hợp không người ở tại Moscow”.

Bán đảo Crimea ngày qua cũng bị 25 UAV tấn công. Trong tuyên bố ngày 30-7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đã đẩy lùi “nỗ lực của Ukraine nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố bằng 25 UAV” vào các cơ sở ở Crimea.

Bộ này cho biết 16 UAV đã bị bắn hạ, 9 chiếc còn lại bị lực lượng tác chiến điện tử áp chế và đã rơi xuống vùng biển gần Mũi Tarkhankut, ở phía tây bán đảo Crimea.

Cũng trong ngày 30-7, Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cho biết trên Telegram rằng các cuộc pháo kích của Ukraine ngày qua đã làm hư hỏng 2 ngôi nhà và 1 đường dây tải điện ở tỉnh này, may mắn không có thương vong.

Ông Zelensky: Cuộc chiến đang dần chuyển hướng sang lãnh thổ Nga

Trong bài phát biểu qua video ngày 30-7, sau vụ thủ đô Moscow (Nga) bị UAV tấn công, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng chiến tranh đang dần chuyển hướng sang lãnh thổ của Nga, theo Ukriform.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham gia cuộc họp tại TP Prykarpattia, tỉnh Ivano-Frankivsk (Ukraine) ngày 30-7 . Ảnh: UKRINFORM

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham gia cuộc họp tại TP Prykarpattia, tỉnh Ivano-Frankivsk (Ukraine) ngày 30-7 . Ảnh: UKRINFORM

Ông nói: “Dần dần, chiến tranh đang chuyển hướng sang lãnh thổ của Nga, chuyển hướng các trung tâm biểu tượng và căn cứ quân sự của nước này. Đây là một quá trình không thể tránh khỏi, tự nhiên và hoàn toàn công bằng”.

Ông Zelensky nhận định “Ukraine đang trở nên mạnh mẽ hơn” nhưng cũng cảnh báo rằng quân đội nên chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine khi mùa đông sắp tới.

Ông Medvedev nêu khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân

Ngày 30-7, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev gợi ý trên Telegram rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu cuộc phản công của Ukraine, với sự hỗ trợ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), thành công.

Ông Medvedev lưu ý rằng quân đội Nga đang làm tốt trên chiến trường để bảo vệ người dân Nga và ngăn chặn xung đột thế giới, tuy nhiên, nếu Ukraine phản công thành công thì Nga có thể áp dụng sắc lệnh của tổng thống về vũ khí hạt nhân.

“Hãy tưởng tượng rằng cuộc phản công của Ukraine do NATO hậu thuẫn thành công và họ chiếm được một phần lãnh thổ của chúng ta thì chúng ta sẽ phải làm theo các quy tắc của sắc lệnh do Tổng thống Nga ký ngày 6-2-2020 về sử dụng vũ khí hạt nhân. Đơn giản là sẽ không có lựa chọn nào khác” - theo ông Medvedev.

Ukraine: Sẽ tham gia đàm phán hòa bình mà không có Nga

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Andriy Yermak ngày 30-7 cho biết Ukraine sẽ tham gia các cuộc đàm phán hòa bình về xung đột Nga-Ukraine tại Saudi Arabia, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 8 tới, theo đài CNN.

“Chúng tôi đang chuẩn bị cuộc họp tiếp theo liên quan việc thực hiện Công thức Hòa bình do Tổng thống Zelensky đề xuất. Cuộc họp sẽ sớm diễn ra ở Saudi Arabia” - ông Yermak nói.

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Andriy Yermak. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Andriy Yermak. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Các cuộc đàm phán sẽ có sự tham gia của Ukraine, các nước phương Tây và một số nước khác như Ấn Độ, Brazil. Nga sẽ không tham gia.

Ông Yermak không nêu chi tiết về các cuộc đàm phán, nhưng theo tờ The Wall Street Journal, các cuộc họp sẽ diễn ra tại TP Jeddah (Saudi Arabia) vào ngày 5 và 6-8.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm