Nga cam kết tăng gửi ngũ cốc, xoá nợ và viện trợ thêm tiền cho châu Phi

(PLO)- Tại hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi lần 2, Nga chia sẻ kế hoạch tăng cường hiện diện trên lục địa đen, cam kết tăng gửi ngũ cốc, xóa nợ và viện trợ thêm tiền.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ ngày 27-7 đến 28-7 tại TP St. Petersburg (Nga) diễn ra hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi lần 2. Cùng đến Nga tham dự hội nghị có đại diện của 49 nước châu Phi, trong đó có 17 nguyên thủ quốc gia, theo hãng thông tấn TASS.

Sau khi kết thúc hội nghị, hai bên đã có những cam kết chung về nhiều mặt.

Thứ nhất, Nga và châu Phi cùng ủng hộ việc hình thành một trật tự thế giới mới công bằng hơn. Hai bên sẽ cùng nhau bảo vệ luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi lần thứ hai tại TP St. Petersburg (Nga), ngày 28 -7. Ảnh: RT

Các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi lần thứ hai tại TP St. Petersburg (Nga), ngày 28 -7. Ảnh: RT

Thứ hai, Nga và châu Phi cũng đã cam kết chống lại chủ nghĩa thực dân mới. Moscow và các nước châu Phi phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương và các biện pháp hạn chế.

Thứ ba, các lãnh đạo tại hội nghị đã đồng ý thành lập một cơ chế an ninh Nga-châu Phi lâu dài.

Thứ tư, các bên cũng đã nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh 3 năm/1 lần. Nga và các quốc gia châu Phi sẽ thiết lập “một cơ chế thường trực” để phối hợp giải quyết các vấn đề an ninh, an ninh lương thực, công nghệ thông tin và biến đổi khí hậu.

Tại kỳ thượng đỉnh này, Nga chia sẻ kế hoạch tăng cường sự hiện diện của mình trên lục địa đen.

Nga cam kết sẽ tăng viện trợ ngũ cốc cho châu Phi. Moscow đã xóa nợ 23 tỉ USD cho châu Phi và sẽ tiếp tục phân bổ thêm 90 triệu USD.

Nga cũng sẵn sàng khôi phục và mở thêm các đại sứ quán mới và tăng cường thêm nhân viên cho các lãnh sự quán đang hoạt động tại châu Phi.

Phần châu Phi, các nhà lãnh đạo châu lục đen đã nêu bật tầm quan trọng của việc hợp tác với Nga trong lĩnh vực an ninh, bao gồm cả an ninh lương thực.

Chủ tịch Liên minh châu Phi - ông Azali Assoumani đề nghị Nga và châu Phi cần tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine để cứu hàng nghìn người phụ thuộc ngũ cốc và các sản phẩm khác được xuất khẩu từ khu vực Biển Đen.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm