Ông Trump đối mặt 3 cáo buộc mới liên quan vụ tài liệu mật

(PLO)- Công tố viên Mỹ vừa trình thêm 3 cáo buộc mới chống lại cựu Tổng thống Donald Trump vụ tài liệu mật, nâng tổng số cáo buộc truy tố ông trong vụ này lên 40.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-7 các công tố viên Mỹ mở rộng vụ kiện với cựu Tổng thống Donald Trump liên quan vụ cất giữ tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng, theo hãng tin Reuters.

Cố vấn đặc biệt Jack Smith trình thêm 3 cáo buộc mới, đưa tổng số cáo buộc chống lại ông Trump trong vụ tài liệu mật lên 40. Các cáo buộc mới bao gồm 2 cáo buộc về "nỗ lực xóa video an ninh" tại dinh thự Mar-a-Lago ở bang Florida nhằm cản trở cuộc điều tra và 1 cáo buộc cho rằng ông giữ tài liệu quân sự của Mỹ về Iran.

Trước đó, ngày 13-6, ông Trump đã trình diện tòa án liên bang ở TP Miami, bang Florida để nghe cáo trạng về 37 cáo buộc cho rằng ông lưu giữ trái phép tài liệu mật của chính phủ và cản trở công lý. Ông Trump đã không nhận tội.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại TP West Palm Beach, bang Florida (Mỹ) ngày 15-7. Ảnh: REUTERS

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại TP West Palm Beach, bang Florida (Mỹ) ngày 15-7. Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, các công tố viên cũng truy tố một nhân viên bảo trì tại dinh thự Mar-a-Lago là ông Carlos De Oliveira (56 tuổi). Các công tố viên cho rằng ông này đã âm mưu cản trở công lý khi giúp ông Trump che giấu các tài liệu mật.

Theo cáo trạng, ông De Oliveira đã nói với một nhân viên khác tại Mar-a-Lago rằng “ông chủ” (tức ông Trump) muốn xóa các video an ninh tại dinh thự sau khi bị Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu nộp những video này lên tòa.

Luật sư của ông De Oliveira chưa bình luận về cáo trạng.

Hôm 21-7, Thẩm phán liên bang Mỹ Aileen Cannon thông báo phiên tòa tiếp theo về vụ tài liệu mật sẽ bắt đầu vào tháng 5-2024.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm