Toà ấn định ngày xét xử ông Trump liên quan tài liệu mật

(PLO)- Toà thông báo việc xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan vụ cất giữ trái phép tài liệu mật sẽ bắt đầu vào tháng 5-2024.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan cáo buộc cất giữ trái phép tài liệu mật sẽ diễn ra vào ngày 20-5-2024, tại tòa án quận Fort Pierce (bang Florida, Mỹ), hãng tin Reuters dẫn thông báo từ thẩm phán liên bang Mỹ Aileen Cannon ngày 21-7.

"Phiên xét xử được ấn định diễn ra trong thời gian trên vì các bên cần thời gian xử lý các bằng chứng liên quan" - bà Cannon lưu ý.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở bang Iowa (Mỹ) ngày 18-7. Ảnh: AP
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở bang Iowa (Mỹ) ngày 18-7. Ảnh: AP

Trước đó, các luật sư của ông Trump đã đề nghị bà Cannon lùi phiên tòa xét xử tới cuối năm 2024, cho rằng phiên xét xử nên diễn ra sau khi kết thúc cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11-2024.

Ông Trump bị truy tố vào ngày 8-6 với cáo buộc cất giữ trái phép các tài liệu an ninh quốc gia sau khi rời Nhà Trắng.

Vụ án tài liệu mật là một trong những rắc rối pháp lý mà ông Trump phải đối mặt trong lúc vận động tranh cử cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp diễn ra.

Ngoài cáo buộc về tài liệu mật, ông Trump còn chuẩn bị ra hầu tòa tại tòa án quận Manhattan (TP New York, Mỹ) vào tháng 3-2024 trong một vụ truy tố khác liên quan 34 cáo buộc hình sự làm giả hồ sơ kinh doanh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm