‘Nga sẵn sàng tuyên chiến với IS’

Ông Sergey Lavrov khẳng định sẽ giúp Ai Cập đối đầu với lực lượng IS 

Cuộc gọi đã diễn ra một ngày sau khi sau khi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đăng lên một video chiếu cảnh chặt đầu 21 người Ai Cập theo giáo phái Kitô hữu Coptic tại Libya.

Theo đó, ông Sergei Lavrov đã “bày tỏ lời chia buồn sâu sắc về những bi kịch và tái khẳng định rằng Nga sẽ sẵn sàng sát cánh cùng với Ai Cập đối phó với những mối đe dọa khủng bố".

Sau khi đoạn video giết hại con tin dã man tung ra vào ngày chủ nhật vừa qua, tổng thống Ai Cập Abdel Fattah As-Sisi tuyên bố Cairo sẽ chống lại hành vi khủng bố này “bằng bất cứ biện pháp nào”.
Sau lời tuyên bố của tổng thống, Ai Cập đã tiến hành một loạt các cuộc không kích vào các trụ sở của IS tại Libya, khiến cho 40-50 chiến binh thiệt mạng, theo truyền hình nhà nước của quốc gia Ai Cập cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm