Nga sẽ xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Burkina Faso

(PLO)- Chính quyền Burkina Faso thông báo ký bản ghi nhớ với Nga về việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân nhằm “đáp ứng nhu cầu năng lượng của người dân”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-10, Burkina Faso cho biết nước này đã ký một bản ghi nhớ với Nga để xây dựng một nhà máy điện hạt nhân ở nước này, theo tờ The Moscow Times.

nga.JPG

Lãnh đạo chính quyền quân sự Burkina Faso - Đại úy Ibrahim Traore (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp ở Moscow hồi tháng 7. Ảnh: TASS

“Chính phủ Burkina Faso đã ký một bản ghi nhớ về việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân” – The Moscow Times dẫn tuyên bố của chính phủ Burkina Faso, nhấn mạnh việc xây dựng nhà máy nhằm “đáp ứng nhu cầu năng lượng của người dân” Burkina Faso, nơi chưa đến 1/4 dân số có điện dùng.

Bản ghi nhớ được ký tại Tuần lễ Năng lượng Nga ở thủ đô Moscow, với sự tham dự của Bộ trưởng Năng lượng Burkina Faso – ông Simon-Pierre Boussim.

Theo tuyên bố, thỏa thuận trên đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo chính quyền quân sự Burkina Faso - Đại úy Ibrahim Traore với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi được tổ chức ở thành phố St Petersburg hồi tháng 7.

Trong một tuyên bố riêng, công ty năng lượng nhà nước Nga Rosatom – đơn vị trực tiếp ký bản ghi nhớ - nhấn mạnh bản ghi nhớ là “văn bản đầu tiên trong lĩnh vực sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình giữa Nga và Burkina Faso”, và rằng thỏa thuận này đặt nền móng cho sự hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm sử dụng năng lượng hạt nhân trong công nghiệp, nông nghiệp và y học.

Burkina Faso, quốc gia thuộc vùng Sahel ở Tây Phi, nằm dưới sự cai quản của chính quyền quân sự sau cuộc đảo chính hồi tháng 9 năm ngoái, và nước này đã tìm cách xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn với Nga trong nỗ lực đa dạng hóa các đối tác quốc tế.

Phần mình, Tổng thống Vladimir Putin cũng khẳng định Nga sẽ phát triển hợp tác với Burkina Faso trong nhiều lĩnh vực, theo hãng thông tấn TASS. Tại cuộc gặp với ông Traore hồi tháng 7, chủ nhân Điện Kremlin cho biết Nga sẽ mở lại đại sứ quán ở Burkina Faso, vốn bị đóng cửa hồi năm 1992.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm