Nga trục xuất đại sứ Latvia sau khi nước này 'đoàn kết' cùng Estonia giáng cấp quan hệ với Moscow

(PLO)- Bộ Ngoại giao Nga đã yêu cầu Đại sứ Latvia rời khỏi Nga trong vòng hai tuần tới, động thái nhằm trả đũa quyết định hạ cấp quan hệ với Moscow của nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài RT ngày 28-1 đưa tin Bộ Ngoại giao Nga đã yêu cầu Đại sứ Latvia tại Moscow là ông Maris Riekstins rời khỏi nước Nga trong vòng hai tuần tới.

Đại sứ quán Latvia tại Nga. Ảnh: Anton Novoderezhkin/TASS
Đại sứ quán Latvia tại Nga. Ảnh: Anton Novoderezhkin/TASS

“Vào ngày 27-1, Đại biện lâm thời Dace Rutka đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga liên quan tới quyết định của lãnh đạo Latvia hạ cấp quan hệ ngoại giao Nga-Latvia. Nga bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ” - tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Động thái trên của Moscow nhằm đáp trả quyết định của Latvia hôm 23-1 khi tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Moscow và yêu cầu đại sứ Nga rời khỏi quốc gia vùng Baltic này trước ngày 24-2, viện dẫn chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và thể hiện "tình đoàn kết" với nước láng giềng Estonia.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga thông báo hạ cấp quan hệ ngoại giao với Estonia nhằm đáp trả việc Estonia giảm quy mô của đại sứ quán Nga tại thủ đô Tallinn.

Trong tuyên bố về quyết định trục xuất Đại sứ Latvia, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng "sự biện minh cho động thái trên bằng một số loại 'đoàn kết' với các nước Baltic khác là không thể chấp nhận được".

“Họ chỉ ‘đoàn kết’ về một điều: bài trừ Nga triệt để và sẵn sàng bắt đầu các bước đi thù địch với Nga đang được Mỹ và các quốc gia không thân thiện khác khuyến khích” - tuyên bố cho biết.

Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo hành động khiêu khích hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga của chính quyền Latvia sẽ dẫn đến hậu quả, đồng thời nói rằng Latvia hoàn toàn chịu trách nhiệm về tình hình hiện tại.

Vào đầu tháng này, Trưởng cơ quan đại diện của Sputnik tại Lithuania - ông Marat Kasem đã bị lực lượng đặc nhiệm Latvia bắt giữ với cáo buộc làm gián điệp và vi phạm lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU), theo hãng Sputnik.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên án hành động của Latvia, nói rằng vụ bắt giữ đã vi phạm các quy tắc quốc tế về quyền tự do ngôn luận và quyền của các nhà báo. Bà cho biết Moscow sẽ yêu cầu sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế “để ngăn những hành vi quá khích như thế này".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm