Nóng Nga-Ukraine 24-1: Latvia đáp trả việc Nga ăn miếng trả miếng Estonia; Ba Lan quyết gửi xe tăng cho Ukraine

(PLO)- Latvia đáp trả việc Nga ăn miếng trả miếng Estonia; Ba Lan quyết gửi xe tăng cho Ukraine; Ukraine ước tính đã tiêu diệt 121.480 quân Nga...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Ukraine

. Ngày 23-1, Không quân Ukraine thông tin các lực lượng phòng không Ukraine đã phá hủy 2 máy bay Su-25 và 1 trực thăng Ka-52 của Nga ở các mặt trận phía đông, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng cho biết đã phá hủy hai tên lửa dẫn đường Kh-59 và một UAV Orlan-10 của Nga. Theo các báo cáo trước đó, Ukraine đã tấn công và làm hư hại một chiếc thuyền của Nga gần tỉnh Kherson.

Ukraine thống kê thiệt hại của Nga kể từ ngày 24-2-2022 đến 23-1. Ảnh: UKRINFORM

Ukraine thống kê thiệt hại của Nga kể từ ngày 24-2-2022 đến 23-1. Ảnh: UKRINFORM

. Trong một diễn biến khác, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thông tin lực lượng phòng vệ Ukraine đã triển khai 5 đợt tấn công vào các khu vực tập trung binh sĩ Nga trong ngày 23-1.

Bộ này cũng cho biết lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine đã đánh trúng 3 khu vực tập trung binh lính và một kho hậu cần của Nga.

Theo phía Kiev, các mối đe dọa tấn công bằng tên lửa và không kích của Nga vẫn hiện hữu ở khắp lãnh thổ Ukraine.

. Theo thống kê của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, kể từ ngày 24-2-2022 đến 23-1, quân đội nước này đã loại bỏ khoảng 121.480 quân Nga.

Ukraine ước tính tổng thiệt hại của Nga kể từ đầu chiến dịch quân sự đến nay bao gồm: 3.150 xe tăng (+5 trong ngày qua), 6.276 xe chiến đấu bọc thép (+8), 2.146 hệ thống pháo (+2), 447 hệ thống pháo phản lực phóng loạt (+2), 220 hệ thống phòng không, 287 máy bay, 277 trực thăng, 1.894 máy bay không người lái tác chiến và chiến thuật (+2), 749 tên lửa hành trình, 18 tàu/xuồng (+1), 4.936 phương tiện và thùng nhiên liệu (+4)

Thông tin từ Nga

Ngày 23-1, quan chức chính quyền Zaporizhia do Nga bổ nhiệm - ông Vladimir Rogov cho biết còi báo động không kích đã vang lên tại khu vực do Ukraine đang nắm quyền kiểm soát ở tỉnh này, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Một binh sĩ Ukraine chiến đấu gần TP Bakhmut, tỉnh Donetsk. Ảnh: Spencer Platt/Getty Images

Một binh sĩ Ukraine chiến đấu gần TP Bakhmut, tỉnh Donetsk. Ảnh: Spencer Platt/Getty Images

Theo ông, một vụ nổ lớn và đơn lẻ đã được nghe thấy vào khoảng 02 giờ 40 sáng theo giờ Moscow tại TP Zaporizhia do Ukraine kiểm soát.

Ngày 23-1, Văn phòng báo chí của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cho biết quân đội Ukraine đang cất giữ đạn dược do phương Tây cung cấp, đặc biệt là tên lửa của hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS, tại các nhà máy điện hạt nhân.

"Cơ quan Tình báo Đối ngoại nhận được dữ liệu đáng tin cậy rằng các lực lượng vũ trang Ukraine lưu trữ vũ khí và đạn dược do phương Tây cung cấp trong khuôn viên của các nhà máy điện hạt nhân. Các vũ khí gồm các tên lửa HIMARS, các hệ thống phòng không đang khan hiếm trong quân đội Ukraine, cũng như các loại đạn pháo cỡ nòng lớn" - theo báo cáo của SVR.

Theo SVR, Ukraine “đang sử dụng lò phản ứng hạt nhân làm vỏ bọc". SVR cho rằng theo tính toán của Ukraine, Nga nhận thức được nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân nên sẽ không tấn công các nhà máy điện hạt nhân.

Trước tuyên bố của Moscow, ông Mykhailo Podolyak - cố vấn của Tổng thống Ukraine cho biết Kiev chưa bao giờ sử dụng các nhà máy điện hạt nhân để cất giữ vũ khí, theo hãng tinReuters.

Ông Podolyaknói thêm rằng phía Ukraine sẵn sàng mở cửa các nhà máy điện hạt nhân cho các cơ quan thanh tra đến kiểm tra, bao gồm Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc Tế (IAEA).

Các diễn biến khác

. Ngày 23-1, Đại diện Cấp cao của Liên minh châu u (EU) về Chính sách An ninh và Đối ngoại kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu – ông Josep Borrell cho biết EU đã đạt được thỏa thuận chính trị về một đợt viện trợ quân sự khác trị giá 500 triệu euro cho Ukraine, theo tờ The Guardian.

Binh sĩ Ukraine nã pháo về phía quân đội Nga ở tỉnh Zaporizhia. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine nã pháo về phía quân đội Nga ở tỉnh Zaporizhia. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Hungary - ông Péter Szijjártó, cho biết nước ông sẽ không ngăn cản quyết định này của EU.

. Ngày 23-1, Ba Lan tái khẳng định nước này sẵn sàng gửi xe tăng đến Ukraine mà không cần sự đồng ý của Đức. Thủ tướng Ba Lan - ông Mateusz Morawiecki cho biết chính phủ của ông sẽ xin phép Berlin để gửi xe tăng Leopard 2 tới Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Tuy nhiên, ông Morawiecki mô tả sự đồng ý của Đức chỉ mang "tầm quan trọng thứ yếu". Theo ông, ngay cả khi Đức không cấp phép, Warsaw vẫn sẽ cùng với các nước khác chuyển xe tăng của riêng họ tới Ukraine.

Cùng ngày, Điện Kremlin cảnh báo người dân Ukraine sẽ "trả giá" nếu phương Tây quyết định điều xe tăng tới hỗ trợ Kiev. Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói sự chia rẽ ở châu Âu về việc có nên cung cấp xe tăng cho Kiev cho thấy "sự lo lắng" ngày càng tăng trong nội bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), TASS đưa tin.

. Bộ Ngoại giao Nga ngày 23-1 cho biết Moscow đang hạ cấp quan hệ ngoại giao với Estonia - một thành viên NATO. Theo Bộ Ngoại giao Nga, điều này nhằm đáp trả việc Estonia giảm quy mô của đại sứ quán Nga tại thủ đô Tallinn, theo The Guardian.

Trước động thái của Nga, Latvia - đồng minh của Estonia tuyên bố sẽ hạ cấp quan hệ ngoại giao với Moscow và yêu cầu đại sứ Nga rời khỏi nước này trước ngày 24-2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm