Nga, Trung Quốc đáp trả vụ quan chức Mỹ nêu khả năng tăng số lượng vũ khí hạt nhân

(PLO)- Nga và Trung Quốc phản ứng mạnh sau khi một quan chức cấp cao Mỹ nêu khả năng Washington cần phải tăng số lượng vũ khí hạt nhân trong thời gian tới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-6, Nga và Trung Quốc phản ứng mạnh sau khi một quan chức cấp cao Mỹ nói rằng Washington có thể cần thêm đầu đạn hạt nhân trong thời gian tới.

Cụ thể, vào ngày 7-6, ông Pranay Vaddi - Giám đốc cấp cao về giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ - cảnh báo rằng Nga, Trung Quốc và Triều Tiên đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân với “tốc độ chóng mặt” và có thái độ “ít hoặc không quan tâm việc kiểm soát vũ khí hạt nhân”, theo tờ South China Morning Post.

“Nếu không có sự thay đổi trong quỹ đạo của kho vũ khí đối phương, ở một thời điểm nào đó trong năm tới chúng ta [Mỹ] có thể cần phải tăng số lượng [vũ khí hạt nhân]... để ngăn chặn đối thủ, cũng như bảo vệ người dân Mỹ và các nước đồng minh của Washington" - ông Vaddi nói.

vũ khí hạt nhân
Trung Quốc chưa cho biết nước này có bao nhiêu đầu đạn hạt nhân nhưng Mỹ cho rằng con số này vào khoảng 500. Ảnh: AP

Đáp lại, phía Trung Quốc nói rằng “Mỹ cần suy ngẫm về hành vi của họ và cam kết làm điều đúng đắn".

“Mỹ nên giảm vai trò của vũ khí hạt nhân trong các chính sách an ninh quốc gia và tập thể, hành động có trách nhiệm vì lợi ích của thế giới. Mỹ có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất và tiên tiến nhất trên thế giới. Mặc dù vậy, họ vẫn bám vào chính sách ưu tiên sử dụng hạt nhân, đưa ra các chiến lược răn đe hạt nhân chống lại các nước khác và đã đầu tư rất nhiều vào việc nâng cấp" - phía Trung Quốc chia sẻ với hãng thông tấn TASS.

Bộ ba hạt nhân gồm tên lửa hạt nhân trên bộ, trên không và trên biển.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết Bắc Kinh chỉ duy trì khả năng hạt nhân ở “mức tối thiểu phù hợp với yêu cầu về an ninh quốc gia” và không tham gia bất kỳ hình thức chạy đua vũ trang nào.

Phần mình, Bộ Ngoại giao Nga đáp lại bình luận của ông Vaddi rằng "nếu Mỹ triển khai thêm vũ khí hạt nhân chiến lược, Nga cũng sẽ làm như vậy".

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (Thụy Điển), Mỹ có 3.708 đầu đạn hạt nhân và Nga có khoảng 4.489 đầu đạn.

Trung Quốc chưa tiết lộ quy mô kho vũ khí hạt nhân của mình nhưng Washington ước tính nước này có khoảng 500 đầu đạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm