Nga, Ukraine cùng tuyên bố thắng thế ở tỉnh Kursk; Moscow cáo buộc NATO đứng sau

(PLO)- Giao tranh tại tỉnh Kursk của Nga diễn biến căng thẳng khi hai bên đều tuyên bố đạt được bước tiến về kiểm soát lãnh thổ; Nga cáo buộc NATO đứng sau hỗ trợ vũ khí và thông tin tình báo cho Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong ngày 15-8, ngày thứ 10 kể từ khi lực lượng Ukraine tràn sang tỉnh Kursk của Nga, giao tranh vẫn tiếp diễn khi hai bên đều tuyên bố có bước tiến trong khu vực.

Ukraine tuyên bố chiếm một thị trấn ở Kursk

Ngày 15-8, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng quân đội nước này đã kiểm soát thị trấn Sudzha thuộc tỉnh Kursk sau hơn một tuần đưa quân vào biên giới Nga, theo đài CNN.

Cùng ngày, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi tuyên bố lực lượng Kiev tiến được 35 km qua hệ thống phòng thủ của Nga, kiểm soát được 1.150 km2 lãnh thổ và 82 khu định cư của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công hôm 6-8.

Ông Syrskyi nói thêm rằng một văn phòng chỉ huy quân sự đã được thành lập tại Sudzha “để duy trì luật pháp, trật tự và đáp ứng các nhu cầu ưu tiên của người dân tại các vùng lãnh thổ mà Ukraine kiểm soát”.

Moscow, Kiev tuyên bố đạt tiến bộ tại tỉnh Kursk của Nga
Binh sĩ Ukraine di chuyển tại tỉnh Sumy (Ukraine, giáp tỉnh Kursk của Nga) ngày 14-8. Ảnh: REUTERS

Thị trấn Sudzha nằm cách biên giới hai nước 8 km. Thị trấn này nằm cạnh một cơ sở sản xuất khí đốt của Nga, nơi cung cấp khí đốt từ Nga, qua Ukraine, đến châu Âu.

Tờ The Washington Post dẫn lời các binh sĩ Ukraine rằng trong ngày 15-8 cuộc tấn công của Ukraine vào Nga đã mở rộng đến tỉnh Belgorod (Nga, giáp biên giới Ukraine) với nhiều cuộc giao tranh ác liệt diễn ra tại đây.

Nga ngày qua đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang tại Belgorod, theo đài RT.

Nga tuyên bố giành lại một khu định cư, loại hơn 300 lính Ukraine trong ngày

Bộ Quốc phòng Nga đưa tin lực lượng Nga ngày 15-8 chiếm lại khu định cư Krupets ở tỉnh Kursk từ lực lượng Ukraine và sẽ gửi “lực lượng bổ sung” đến hỗ trợ Belgorod, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, chỉ trong 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất khoảng 340 binh sĩ và 19 thiết giáp tại Kursk.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng tổng thiệt hại của Ukraine kể từ đầu chiến dịch tại tỉnh Kursk là 2.640 binh sĩ, 37 xe tăng, 32 xe bọc thép chở quân, 23 xe chiến đấu bộ binh, 206 xe chiến đấu bọc thép, 96 phương tiện, 4 hệ thống tên lửa phòng không, 3 bệ phóng tên lửa đa nòng, 20 pháo dã chiến và 3 trạm tác chiến điện tử.

1426037.jpg
Nga tuyên bố giành lại một khu định cư, loại hơn 300 lính Ukraine trong ngày 15-8 trong cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk. Ảnh: TASS

Moscow tiếp tục cáo buộc phương Tây đứng sau cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk.

Ngày 15-8, ông Nikolay Patrushev - Trợ lý tổng thống Nga - cho rằng cuộc tấn công của Ukraine đã được lên kế hoạch với sự tham gia của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các cơ quan đặc biệt của phương Tây.

“Các nước NATO đã gửi vũ khí và huấn luyện viên quân sự đến Ukraine, cung cấp dữ liệu tình báo và kiểm soát các hành động của Kiev. Chiến dịch ở Kursk cũng được lên kế hoạch với sự tham gia của NATO và các cơ quan đặc biệt của phương Tây” - theo ông Patrushev.

Ông Patrushev bác bỏ tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ rằng Washington không liên quan chiến dịch của Ukraine ở Kursk.

“Mỹ thường nói một đằng làm một nẻo. Nếu không có sự tham gia và sự ủng hộ trực tiếp của họ, Kiev sẽ không bao giờ dám đặt chân lên lãnh thổ Nga” - ông Patrushev nhấn mạnh.

Quan chức Mỹ: Nga điều hàng ngàn quân từ Ukraine đến hỗ trợ Kursk

CNN ngày 15-8 dẫn lời hai quan chức cấp cao Mỹ rằng Nga dường như đã chuyển hướng hàng nghìn binh sĩ từ chiến trường Ukraine để chống lại cuộc tấn công của Ukraine ở Kursk.

Theo hai quan chức, Mỹ đang cố gắng xác định chính xác số binh sĩ Nga được điều về tỉnh Kursk, con số ban đầu được cho là hơn 1.000 quân.

“Theo chúng tôi, rõ ràng là [Tổng thống Nga Vladimir] Putin và quân đội Nga đang chuyển một số nguồn lực, một số đơn vị tới tỉnh Kursk để chống lại Ukraine” - người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với CNN.

Tuy nhiên, ông Kirby lưu ý rằng việc quân đội Nga di chuyển khỏi Ukraine “không có nghĩa là Nga đã từ bỏ các hoạt động quân sự ở phía đông bắc và phía nam Ukraine”.

“Vẫn còn giao tranh đang diễn ra dọc theo mặt trận đó” - người phát ngôn này nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm