Ngâm con trong thùng nước lạnh để chữa bỏng khiến trẻ bị sốc nhiệt

(PLO)- Bé trai 6 tuổi bị bỏng 11% cơ thể, gia đình ngâm trẻ trong thùng nước lạnh khiến trẻ bị sốc nhiệt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-3, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp bé trai 6 tuổi nhập viện do bị bỏng độ I, II vùng cằm, ngực, bụng, hai cánh tay, diện tích bỏng 11% cơ thể.

Đáng lưu ý, trẻ bị sốc nhiệt bởi gia đình đã ngâm bé trong thùng nước lạnh và chuyển cả thùng nước đến bệnh viện.

Đại diện bệnh viện cho biết trẻ nhập viện với nhiệt độ cơ thể khoảng 22 độ C. Ngay khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ phải tiến hành ủ ấm để bảo vệ thân nhiệt của trẻ, sau đó mới tiến hành xử trí vết bỏng.

Theo các bác sĩ, việc ngâm trẻ trong nước lạnh như vậy khiến trẻ bị sốc nhiệt do hạ thân nhiệt đột ngột, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của trẻ.

Qua đó, các bác sĩ khuyến cáo người dân khi bị bỏng không được sử dụng nước đá lạnh khiến thân nhiệt bị giảm, dẫn đến tình trạng mạch máu bị co lại khiến vết bỏng trở nên nghiêm trọng hơn. Người dân cũng không nên bôi bất cứ loại thuốc nào hay xà phòng, kem đánh răng… lên vết bỏng khi chưa có chỉ định của bác sĩ, không được làm vỡ các nốt phỏng để tránh nhiễm trùng.

Khi bị bỏng, cách xử lý tốt nhất là rửa vết bỏng dưới vòi nước chảy để hạ nhiệt, che phủ vết bỏng tạm thời bằng khăn sạch và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm