Ngang nhiên xông vào nhà… cướp tài sản

Theo hồ sơ, ngày 1-7-2011, Tâm nhờ bạn là Nguyễn Viết Nguyên chở đến nhà của bà Võ Thị Kim Hoa để đòi số tiền 115 triệu đồng mà con bà Hoa đã nợ. Bà Hoa không trả, Tâm liền dùng dao bấm khống chế và lấy đi của bà sợi dây chuyền, một chiếc nhẫn, một lắc tay (tổng số hơn 10 triệu đồng). Hôm sau, Tâm nhờ Nguyên đi cầm số trang sức trên được 5 triệu đồng.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo xâm phạm nghiêm trọng

đến nơi ở và tài sản của người khác, bị cáo đã từng có tiền án nhưng vẫn tái phạm với mức độ nghiêm trọng hơn, vì vậy cần phải xử phạt thật nghiêm để răn đe.

T.LÂM - T.TÂM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm