Ngày 22-3, đuốc SEA Games bắt đầu chuyến chu du Đông Nam Á

(PLO)- Chủ nhà Campuchia làm lớn lễ rước đuốc SEA Games 32.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ủy ban Olympic Campuchia, Hội đồng Para Games Đông Nam Á đã có cuộc họp với các Đại sứ quán các nước Đông Nam Á tại Phnom Penh bàn về lộ trình lễ rước đuốc SEA Games 32.

Theo đó các cơ quan ngoại giao các nước Đông Nam Á tại Phnom Penh tham gia cuộc họp và quán triệt kế hoạch toàn bộ lễ rước đuốc SEA Games 32 khai mạc vào tối ngày 5-5 tại tổ hợp Morodok ngoại ô Phnom Penh.

Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia, ông Vath Chamreoun chủ trì cuộc họp với Hội đồng Thể thao Đông Nam Á cùng đại diện các cơ quan ngoại giao của các nước ASEAN tại Phnom Penh nêu chi tiết kế hoạch lễ rước đuốc. Ảnh: K.T

Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia, ông Vath Chamreoun chủ trì cuộc họp với Hội đồng Thể thao Đông Nam Á cùng đại diện các cơ quan ngoại giao của các nước ASEAN tại Phnom Penh nêu chi tiết kế hoạch lễ rước đuốc. Ảnh: K.T

Theo như kế hoạch, ngọn đuốc thiêng sẽ được nhuốm lên tại Siem Reap, nơi có những ngôi đền Angkor Wat và Angkor Thom là di sản văn hóa thế giới. Lửa ngọn đuốc sẽ lấy lại ngôi đền thiêng Angkor Wat vào ngày 21-3. Sang ngày hôm sau, tức ngày 22-3, ngọn đuốc sẽ đi chu chu qua từng nước Đông Nam Á với lực lượng sinh viên và VĐV cầm diễu hành ngọn đuốc.

Tại lễ châm đuốc ngày 21-3 tại đền Angkor Wat có sự tham dự của Vua Rorodom Sihamoni, ông đóng vai người truyền lửa ở ngôi đền thiêng châm vào ngọn đuốc.

Sáng 22-3 ngọn đuốc sẽ rời Campuchia và bắt đầu chuyến chu du qua từng nước Đông Nam Á.

Tại mỗi quốc gia thành viên Đông Nam Á, cơ quan ngoại giao của Campuchia, Đại sứ Quán Campuchia tại mỗi nước phối hợp với nước sở tại tổ chức cầm đuốc diễu hành. Đến ngày 27-4 ngọn đuốc sẽ quay trở lại Campuchia.

Khi trở về Campuchia, chủ nhà SEA Games 32 sẽ làm lễ bên hồ Tole Sap, tiến về Phnom Penh rồi theo đường Quốc lộ 5 đến tỉnh Kampong Speu, đến Kampong Chhnang, đến Pursat, Battambang, sang Banteay Meanchey rồi trở lại Siem Reap. Sau đó ngọn đuốc tiếp tục cuộc hành trình nội địa đến Kampong Thom, rồi Kampong Cham quay trở lại tỉnh Kandal theo Quốc lộ 6A... và chặng cuối cùng là từ đó đến tổ hợp Morodok nơi diễn ra lễ khai mạc. Ngọn đuốc được châm lên ở đài sân vận động chính trong tổ hợp và cháy suốt đến lễ bế mạc vào ngày 17-5.

SEA Games 32 là SEA Games đầu tiên Campuchia tổ chức. Năm 1963 họ cũng từng tiến hành đăng cai, song khi đó một số vấn đề đất nước phát sinh khiến Campuchia hoãn và đến nay Campuchia mới vinh dự tổ chức lần đầu đại hội thể thao Đông Nam Á.

SEA Games 32 này cũng đạt kỷ lục về số nội dung thi đấu tranh chấp huy chương với 608 nội dung của 36 môn thể thao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm