'Ngày 30-4 phải hoàn thành cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây'

(PLO)-  Bộ trưởng Bộ GTVT khẳng định, không gia hạn hay lùi thời gian hoàn thành nữa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-3, Đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đã đi kiểm tra hiện trường dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Bộ trưởng Bộ GTVT nghe báo cáo tiến độ thi công. Ảnh NL.

Bộ trưởng Bộ GTVT nghe báo cáo tiến độ thi công. Ảnh NL.

Sáng nay, Đoàn công tác Bộ GTVT đã cùng đại diện lãnh đạo UBND hai tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận kiểm tra hiện trường dự án Phan Thiết – Dầu Giây. Trước đó, sau khi nhận nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ GTVT đúng 30 ngày, ông Nguyễn Văn Thắng cũng đã có chuyến thị sát 2 đoạn cao tốc này.

Tại công trường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết, đây là dự án đã lùi thời gian một lần đến 30-4-2023 và lần này dứt khoát phải quyết tâm hoàn thành đưa vào khai thác.

Đại diện gói thầu số 1 cho biết, đang nỗ lực thi công ngày đêm và cam kết, đến ngày 25-4 sẽ kết thúc thi công hoàn thành sơn kẻ đường. Riêng thảm nhựa đã xây dựng 5 trạm thảm, cả gói thầu sẽ thảm hơn 4.000tấn/ngày; hộ lan, hàng rào đã chuẩn bị sẵn, dứt khoát thông xe vào ngày 30-4.

“Các vướng mắc đã được Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy tháo gỡ từng giờ, từng ngày nên sống chết gì cũng phải thông xe và bộ trưởng đi công tác chuyến tới sẽ thông xe, không còn băn khoăn hay họp hành nữa”, đại diện gói thầu số 1 khẳng định.

Bộ trưởng GTVT biểu dương tinh thần vượt khó và cho biết chuyến công tác này nhìn tiến độ chung của dự án ông đã có niềm tin. “Đây là công sức, nỗ lực rất lớn của các nhà thầu, BQLDA, hai tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận để từng bước chúng ta phải về đích trước ngày 30-4”, ông Nguyễn Văn Thắng phát biểu.

Bộ trưởng tặng quà cho các nhà thầu, BQLDA .

Bộ trưởng tặng quà cho các nhà thầu, BQLDA .

Người đứng đầu Bộ GTVT cho rằng, tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được đầu tư đồng bộ là 4 làn xe hoàn chỉnh và khi đi kiểm tra toàn tuyến thấy khá yên tâm. Tuy nhiên nhìn chung vẫn còn nhiều khối lượng nhất là liên quan đến các cầu vượt dân sinh.

“Tôi đề nghị các nhà thầu xây lắp tiếp tục với tinh thần như giai đoạn vừa rồi để chúng ta tập trung quyết liệt nhân sự, máy móc, thiết bị. Đặc biệt, giai đoạn cuối phải tăng cường để đảm bảo được khối lượng công việc. Liên quan đến đường gom, cầu dân sinh, phải cố gắng hoàn chỉnh và hoàn thiện.

Có đường đi rồi nhưng làm sao dân cũng phải thuận lợi chứ không phải mình làm ra xong rồi, cuối cùng là đường gom lại bụi bặm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Cho nên bằng mọi biện pháp, tập trung hoàn thiện một cách đồng bộ với dự án này bao gồm từ tuyến chính, đường gom các cầu dân sinh…", Bộ trưởng chỉ đạo.

Nút giao cao tốc Long Thành Dầu Giây và cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây. Ảnh: PN

Nút giao cao tốc Long Thành Dầu Giây và cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây. Ảnh: PN

Liên quan đến vướng mỏ đất đắp của tỉnh Đồng Nai, Bộ này cho biết, sẽ phối hợp tháo gỡ sớm.

“Rất may là mùa này đúng vào mùa khô cho nên phải tận dụng tối đa, phấn đấu đảm bảo tiến độ một cách đẹp nhất. Dự án này phải đảm bảo cả chất lượng kỹ thuật lẫn mỹ thuật theo chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ. Đây là dự án đã đặt thời gian hoàn thành trước ngày 30-4 và sẽ không bao giờ gia hạn hay lùi thời gian nữa”, Bộ trưởng khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm