Ngày mai, bắc Trung Bộ kết thúc đợt nắng nóng đầu mùa

Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến hết ngày hôm nay (19/03).        

Ngày hôm qua 18/3, khu vực vùng núi phía tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ như Mường La (Sơn La) 38.7 độ, Yên Châu (Sơn La) 38.9 độ; Quỳ Hợp (Nghệ An) 38.4 độ; Con Cuông (Nghệ An) 37.8 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 37.4 độ, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 37.5 độ.

Về thủy văn, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, từ tháng 1 đến cuối tháng 5/2015, dòng chảy trên các sông ở bắc Trung Bộ tiếp tục giảm dần và có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 10- 50%, ở hạ lưu có khả năng xuất hiện mực nước thấp nhất trong liệu số liệu quan trắc.

Trong mùa khô năm 2015, lượng dòng chảy trên phần lớn các sông ở trung Trung Bộ và nam Trung Bộ sẽ thiếu hụt so với trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 40-60%, một số nơi thiếu hụt nhiều hơn 60%. Ở hạ lưu có khả năng xuất hiện mực nước thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc cùng thời kỳ. 

Mùa khô 2015 ở các tỉnh ven biển Trung Bộ sẽ kéo dài tới tháng 8-9/2015, vì vậy nhiều khả năng tình trạng khô hạn xảy ra trên diện rộng và xâm nhập mặn vùng cửa sông xâm nhập sớm và sâu. Nguy cơ khô hạn và xâm nhập mặn ở các tỉnh ven biển Trung Bộ sẽ lớn hơn so với năm trước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm