Ngày nghỉ lễ, 32 người chết vì tai nạn giao thông

Cũng trong ngày nghỉ lễ thứ hai, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện 5.682 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 3 tỉ đồng, tạm giữ 914 phương tiện vi phạm, 1.109 giấy tờ các loại, tước 174 giấy phép lái xe.

Ngày 1-9 (ngày nghỉ lễ đầu tiên) cả nước xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông (trong đó đều là đường bộ) làm 19 người chết và 12 bị thương.

Như vậy trong hai ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông, làm 32 người chết và 23 người bị thương.

Ngày nghỉ lễ, 32 người chết vì tai nạn giao thông ảnh 1
Tai nạn giao thông ngày thứ hai giảm hơn so với ngày nghỉ lễ đầu tiên. Ảnh minh họa

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong ngày lễ Quốc khánh 2-9, tại TP.HCM, số lượng người dân đổ về Bến xe Miền Đông và Miền Tây để về quê nghỉ lễ Quốc khánh giảm đáng kể.

Còn tại Hà Nội, sáng 2-9, tiếp tục xảy ra ùn tắc trên tuyến vành đai 3, đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ do phương tiện ô tô cá nhân trên tuyến tăng quá cao. Tại các tuyến nội đô thành phố đường phố vắng vẻ, thoáng đãng hơn, người dân đổ về các khu vui chơi, trung tâm mua sắm để nghỉ lễ Quốc khánh.

Cùng ngày, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho biết đường dây nóng của đơn vị tiếp nhận khoảng năm cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông.

“Nội dung chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc trên một số tuyến đường tại TP Hà Nội, TP.HCM và trên một số tuyến quốc lộ, bất cập về hạ tầng, xe nhồi nhét hành khách, tăng giá vé trái quy định. Sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh…” - ông Thái thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm