Ngày xửa ngày xưa 34: Thành Lộc tái diễn vai Cám, đầu tư gấp đôi Ngày xửa ngày xưa 33

(PLO)- Bên cạnh sự tái xuất vai Cám đầy duyên dáng của Thành Lộc thì mức đầu tư "khủng" của IDECAF cho Ngày xửa ngày xưa số 34 hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn với khán giả. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 22-5, sân khấu IDECAF đã phúc khảo chương trình Ngày xửa ngày xưa số 34 với vở Nàng công chúa và chiếc áo tầm gai tại Nhà hát Bến Thành (quận 1).

Thành Lộc tái diễn vai Cám

Nàng công chúa và chiếc áo tầm gai được Quang Thảo viết kịch bản dựa trên câu chuyện cổ tích Bầy chim thiên nga của Hans Christian Andersen, Đình Toàn đạo diễn.

Nhóm Líu Lo mở màn cho "Ngày xửa ngày xưa" số 34.

Nhóm Líu Lo mở màn cho "Ngày xửa ngày xưa" số 34.

Câu chuyện được bắt đầu với phần kể của nhóm Líu Lo với chuyện Tốt nghiệp của tiên Thạch Nhũ (Lê Khánh) và tiên Mắc Ma (NSƯT Thành Lộc).

Tại buổi lễ tốt nghiệp, tiên Mắc Ma đã tuyên bố muốn thay đổi, tạo một kịch bản mới kết thúc "cái thiện chiến thắng cái ác" của 33 số Ngày xửa ngày xưa trước và cá cược với tiên Thạch Nhũ sẽ chứng minh được điều đó.

NSƯT Thành Lộc vào vai tiên Mắc Ma. Ảnh: VĂN HÀ

NSƯT Thành Lộc vào vai tiên Mắc Ma. Ảnh: VĂN HÀ

Kế hoạch được tiên Mắc Ma thực hiện tại đất nước Hạnh Phúc, trong gia đình của vị vua Kim Cương (Tuấn Khôi) và Hoàng hậu Pha Lê (Mai Phượng) , 5 vị hoàng tử (giảm từ 11 xuống 5 hoàng tử vì… nuôi không nổi – theo giải thích của tiên Thạch Nhũ) và công chúa út Ruby (Mỹ Duyên).

Vào một ngày nắng đẹp, hoàng hậu Pha Lê dạo chơi bên bờ hồ thiên nga và ngã xuống hồ qua đời. Quá đau buồn, vua Kim Cương đã căm thù bầy thiên nga và cấm tất cả mọi người nhắc đến loài chim này.

Vua Kim Cương cùng 5 vị hoàng tử và công chúa Ruby.

Vua Kim Cương cùng 5 vị hoàng tử và công chúa Ruby.

Trong ngày sinh nhật đánh dấu sự trưởng thành của Ruby, vua Kim Cương đã tìm hoàng hậu mới bằng cách thử hài và tiên Mắc Ma đã thành công ứng tuyển.

Dù tiên Thạch Nhũ đã cố can ngăn thế nhưng vì đã bị phù phép vua Kim Cương đã đuổi tiên Thạch Nhũ và đồng ý để tiên Mắc Ma trở thành Hoàng hậu.

NSƯT Thành Lộc tái hiện vai Cám thử hài để được làm hoàng hậu.

NSƯT Thành Lộc tái hiện vai Cám thử hài để được làm hoàng hậu.

Sau đó, tiên Mắc Ma đã biến biến năm hoàng tử thành thiên nga, loài chim vua căm ghét để họ không còn nương náu được ở vương quốc còn công chúa Ruby may mắn thoát nạn nhờ sợi dây chuyền tặng bởi tiên Thạch Nhũ. Từ đó hành trình tìm kiếm 5 vị hoàng tử của nàng công chúa Ruby chính thức bắt đầu…

Hơn 150 phút diễn ra nhiều thông điệp ý nghĩa của câu chuyện đã được truyền tải. Đó là hãy mở lòng với những những người gặp khổ nạn, sự yêu thương và tha thứ sẽ thay đổi tất cả và hơn hết tình yêu thương của anh em trong gia đình được đề cao xuyên suốt trong câu chuyện.

5 vị hoàng tử bị lời nguyền hoá thành những chú chim thiên nga.

5 vị hoàng tử bị lời nguyền hoá thành những chú chim thiên nga.

Điều thú vị, dù mang hơi hướng Bắc Âu thế nhưng dưới bàn tay của Đình Toàn, Nàng công chúa và chiếc áo tầm gai đã pha trộn với nhiều câu chuyện mà ở đó khán giả nhí sẽ thấy hình bóng của Tấm cám, của Nàng bạch tuyết và 7 chú lùn

Cảnh diễn của tiên Mắc Ma đem táo độc đến cho công chúa làm gợi nhớ câu chuyện Bạch Tuyết và 7 chú lùn

Cảnh diễn của tiên Mắc Ma đem táo độc đến cho công chúa làm gợi nhớ câu chuyện Bạch Tuyết và 7 chú lùn

Đặc biệt, trong câu chuyện này, bên cạnh vai tiên Mắc Ma cầm đầu "thế lực thù địch" gồm Chim Lợn (Thanh Thủy) và Cú Mèo (Bạch Long), NSƯT Thành lộc cũng đã tái hiện lại vai Cám (Ngày xửa ngày xưa số 1) trong phân cảnh thử hài kén hoàng hậu và sự duyên dáng, cùng lời thoại “ngô nghê” hứa hẹn khán giả nhí sẽ được cười thả ga trong dịp hè này.

Sự biến hoá nhân vật của Thành Lộc hứa hẹn khiến khán giả cười thả ga

Sự biến hoá nhân vật của Thành Lộc hứa hẹn khiến khán giả cười thả ga

Bên cạnh đó, nhiều món ăn “trend” hay câu nói hài hước trên MXH cũng được Thành Lộc cài cắm đầy vui nhộn.

Mức đầu tư gấp đôi Ngày xửa ngày xưa số 33

Bên cạnh sự tung hứng vui nhộn cùng nhiều phân đoạn gây xúc động thì cảnh trí cũng như âm nhạc của Ngày xửa ngày xưa số 34 được đánh giá cao. Từng nhân vật, ánh đèn dùng trong câu chuyện được sử dụng đẹp mắt.

Bên cạnh đó, trang phục của các nhân vật trong Ngày xửa ngày xưa số 34 cũng được đầu tư rất lộng lẫy trên cả trăm bộ và mang đến cho khán giả nhí màu sắc văn hóa từ châu Âu đến Trung Mỹ.

Tiên Thạch Nhũ (Lê Khánh) xinh đẹp trong trang phục lộng lẫy.

Tiên Thạch Nhũ (Lê Khánh) xinh đẹp trong trang phục lộng lẫy.

Chia sẻ với PLO, ông bầu Huỳnh Anh Tuấn cho biết: “Tất cả các trang phục, cảnh trí đều được thực hiện bởi các nhân viên của IDECAF. Còn về số tiền đầu tư thì tôi chưa thể nói được tuy nhiên nếu so với Ngày xửa ngày xưa số 33 thì mức đầu tư… gấp đôi”.

Cũng theo ông Tuấn, với mức đầu tư khủng như vậy thì bản thân ông chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề lợi nhuận bởi mục đích duy nhất là “Chúng tôi muốn cho các em thiếu nhi luôn nhớ đến Ngày xửa ngày xưa và để các em có một mùa hè nhiều niềm vui”.

Vở còn có sự tham gia của các nghệ sĩ Đình Toàn, Lê Khánh, Hoàng Trinh, Tuấn Khôi, Hương Giang, Quang Thảo, Tuấn Khải, Don Nguyễn, Đông Hải…

Hữu Châu dù xuất hiện ít… nhưng cực duyên

Trong Nàng công chúa và chiếc áo tầm gai, NSƯT Hữu Châu vào vai pháp sự Ba Mắt của bộ tộc Tu Ban cũng là nơi công chúa Ruby và các anh lưu lạc đến đây.

Dù chỉ xuất hiện trong phân cảnh cuối của câu chuyện, tuy nhiên NSUT Hữu Châu vẫn cho thấy sự hấp dẫn trong vai diễn của mình.

Đặc biệt Hữu Châu liên tục thoát vai đòi Mỹ Duyên đổi vai công chúa cho mình khiến khán giả phải bật cười vì sự “cố chấp” của nam nghệ sĩ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm