Nghệ sĩ Mạc Can, Hùng Minh,… nhận quà tết từ NSND Kim Cương

(PLO)- Các nghệ sĩ như Diệu Hiền, Mạc Can, Hùng Minh, Ngọc Đáng... nhận quà tết sớm từ NSND Kim Cương trong chương trình vinh danh nghệ sĩ. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 28-1, trong khuôn khổ chương trình vinh danh NSND Kim Cương mang tên Kỳ nữ Kim Cương, 10 nghệ sĩ già yếu khó khăn trong các lĩnh vực sân khấu, ảo thuật, hát bội… như nghệ sĩ Mạc Can, Hùng Minh, Diệu Hiền, Ngọc Đáng,… được nhận quà tết.

IMG_4058.JPG
Nghệ sĩ Mạc Can (phải), Hùng Minh ngồi xe lăn đến chương trình vinh danh NSND Kim Cương. Ảnh: VĂN HÀ

Đây là chương trình do ban Văn nghệ Đài truyền hình TP.HCM thực hiện, nhằm tri ân NSND Kim Cương cũng như khép lại cột mốc 10 năm nữ nghệ sĩ thực hiện chương trình nghệ sĩ Tri âm.

Nghệ sĩ Mạc Can, Hùng Minh… nhận quà tết sớm

Theo thông lệ vào dịp cuối năm, NSND Kim Cương luôn tất bật chạy khắp nơi tìm kiếm các nguồn để làm cầu nối hỗ trợ cho các nghệ sĩ trên các lĩnh vực sân khấu, ảo thuật…

Kim Cương
NSND Kim Cương trao quà, tiền cho các nghệ sĩ khó khăn

Và nhân dịp cột mốc 10 năm (2014-2024), Đài truyền hình TP.HCM đã kết hợp cùng NSND Kim Cương hỗ trợ 120 phần quà tết đến với các nghệ sĩ lão thành khó khăn…

Trong khuôn khổ chương trình, chỉ có một số nghệ sĩ đại diện nhận quà tết, các nghệ sĩ còn lại sẽ được tổ chức một buổi riêng để không chỉ nhận quà, mà còn là dịp gặp gỡ, giao lưu với các nghệ sĩ dịp cuối năm

IMG_4280.JPG
NSND Thanh Thúy, Phó GĐ Sở VH&TT TP.HCM cũng trao quà cho nghệ sĩ

Bên cạnh đó, trong đợt này, chương trình cũng chia sẻ về quỹ học bổng Bảy Nam. Đây là quỹ học bổng được lấy tên từ người mẹ thân yêu của NSND Kim Cương để hỗ trợ cho các con em nghệ sĩ khó khăn, hiếu học theo đuổi con đường học tập

Xuất hiện tại chương trình, bác sĩ Trần Thanh Nhẫn, con của cố nghệ sĩ Bạch Lan (Đoàn tuồng cổ Huỳnh Long) cho biết bản thân là người may mắn khi trở thành một trong những em được nhận học bổng.

"Mỗi dịp cuối năm, được gọi đến nhận học bổng em thật sự rất vui và cảm thấy biết ơn" - bác sĩ Trần Thanh Nhẫn nói.

Quả ngọt thực sự đã được hái bởi với sự nỗ lực cùng hỗ trợ của quỹ học bổng Bảy Nam, cậu học trò Trần Thành Nhẫn ngày nào đã trở thành một bác sĩ.

IMG_4294.JPG
NSND Kim Cương cùng bác sĩ Trần Thanh Nhẫn trao quà cho con em nghệ sĩ khó khăn

NSND Kim Cương được xác lập kỷ lục

Chương trình nghệ sĩ tri âm của NSND Kim Cương bắt đầu được thực hiện từ dịp cận tết năm 2014.

Suốt 10 năm qua, NSND Kim Cương đã hỗ trợ nhiều hoàn cảnh nghệ sĩ khó khăn, những phần quà luôn được nữ nghệ sĩ trao đi với tâm niệm "của cho không bằng cách cho", "làm thế nào để người được hỗ trợ nhận quà hỗ trợ cảm thấy được quan tâm san sẻ chứ không phải là bố thí".

Nữ nghệ sĩ chạy đôn đáo khắp nơi, kêu gọi các nhà hảo tâm để có thể một phần nào đó giúp các nghệ sĩ khó khăn ăn tết đủ đầy hơn.

kim-cuong
NSND Kim Cương được xác lập kỷ lục Việt Nam

Với những nỗ lực, bền bỉ của mình trong suốt 10 năm với chương trình đầy ý nghĩa cho nghệ sĩ nghèo, NSND Kim Cương được tổ chức kỷ lục Việt Nam ghi nhận và xác lập kỷ lục NSND Kim Cương “Người sáng lập, duy trì chương trình Nghệ sĩ tri âm và Quỹ học bổng Bảy Nam hỗ trợ cho các nghệ sĩ neo đơn và con em nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn thường niên, liên tục trong nhiều năm nhất (10 năm)”.

Tuy nhiên, "cuộc vui nào rồi cũng phải tàn" theo như lời NSND Kim Cương chia sẻ, đây cũng là năm cuối cùng bà thực hiện chương trình Nghệ sĩ tri âm bởi nữ nghệ sĩ tự nhận bản thân đã không còn sức nữ và nhiều lần được con trai khuyên dừng, bởi sức khoẻ của bà cũng ngày một yếu hơn cùng nhiều lý do khác.

Bên cạnh đó, NSND Kim Cương cũng thổ lộ việc xin tài trợ, ủng hộ ngày một khó khăn hơn, đặc biệt là sau COVID-19 ảnh hưởng dịch bệnh kinh tế khủng hoảng.

Những việc NSND Kim Cương làm được cho nghệ sĩ khó khăn, neo đơn suốt 10 năm là một sự cố gắng rất lớn. "Một cánh én nhỏ không thể làm nên mùa xuân" nhưng cánh én nhỏ ấy sẽ luôn được ghi nhận và sự vinh danh dành cho NSND Kim Cương là điều hoàn toàn xứng đáng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm