Nghe VKS đề nghị mức án, mẹ ôm chầm con gái khóc lớn tại tòa

(PLO)-  Sau khi nghe VKS đề nghị mức án, bị cáo Tuyền ôm chầm lấy con gái (bị cáo cùng vụ án) khóc lớn và liên tục nói xin lỗi con.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15-6, sau khi xét xử sơ thẩm, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt Nguyễn Thị Tuyền (43 tuổi) tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy; Trương Như Ý (38 tuổi) và Nguyễn Thị Minh Châu (22 tuổi, con gái Tuyền) mỗi bị cáo 20 năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Từ phải qua trái, các bị cáo Tuyền, Châu và Ý tại tòa ngày 15-6. Ảnh: NHẪN NAM

Từ phải qua trái, các bị cáo Tuyền, Châu và Ý tại tòa ngày 15-6. Ảnh: NHẪN NAM

Tại tòa, khi được hỏi vì sao biết là ma túy mà vẫn nhận giao, bị cáo Ý bật khóc lớn và khai do hoàn cảnh khó khăn, cần tiền trả tiền thuê nhà. Bị cáo khai mỗi ngày ai thuê gì bị cáo làm đó, tiền công khoảng 150 ngàn, trong khi đang nuôi con nhỏ nên không đủ đóng tiền nhà.

Bị cáo Tuyền khai mới sinh con được hơn 3 tháng. Khi bị cáo nói đã nhận ra sai phạm của bản thân, vị thẩm phán nói với bị cáo rằng sai với pháp luật thì bị cáo còn trả được chứ bị cáo sai với con, cháu thì không thể trả được. Vị thẩm phán nói với bị cáo, người ta thì tần tảo làm lụng nuôi con, còn bị cáo lại đẩy con mình vào tù tội. Con bị cáo sinh năm 2000, mới 22 tuổi, cái tuổi đẹp nhất…

Trở về chỗ ngồi, bị cáo đưa tay quệt nước mắt, hai tay nắm chặt tay con gái và liên tục nói xin lỗi con.

Đại diện VKS đề nghị phạt mỗi bị cáo mức án 20 năm tù. Nghe vậy, các bị cáo đều bật khóc lớn, bị cáo Ý phải lấy tay vịn vào bàn khai báo để đứng vững. Hai mẹ con bị cáo Tuyền ôm nhau khóc. Bị cáo Tuyền liên tục nói “mẹ xin lỗi con”.

Bị cáo Tuyền ôm chầm lấy con gái là bị cáo Châu khóc lớn sau khi nghe VKS đề nghị mức án.

Trong phần lời nói sau cùng, bị cáo Tuyền xin giảm nhẹ hình phạt cho con. Còn bị cáo Châu thị xin được về sớm để thay mẹ chăm sóc em và làm lại cuộc đời…

Theo cáo trạng, khoảng 7 giờ 50 ngày 21-5-2021, sau khi nhận được nguồn tin về việc Ý và Châu có biểu hiện vận chuyển trái phép chất ma túy, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ phối hợp với công an phường An Hòa đến trước một căn nhà ở hẻm 59 đường Mậu Thân, khám xét khẩn cấp với Ý và Châu.

Qua đó, công an thu giữ ba gói nylon chứa tinh thể không màu và một gói nylon chứa chất bột dạng cục màu trắng.

Tại cơ quan điều tra, Ý và Châu khai vào ngày 20-5-2021, Tuyền điện thoại cho người tên Phúc ở TP.HCM (không rõ lai lịch) hỏi mua “hai lạng rưỡi ma túy đá” và “năm chỉ ma túy loại Heroin” với giá 90 triệu, để bán lại.

Sau đó, Tuyền nói con gái là Châu gửi vào tài khoản của Ý 90 triệu để chuyển cho Phúc rồi nhận ma túy mang xuống Cần Thơ cho Tuyền. Tuyền hứa trả công cho Ý 5 triệu nên Ý đồng ý.

Tối 20-5 Ý nhận được ma túy. Sáng 21-5, Ý đi Cần Thơ rồi gọi cho Tuyền thì Tuyền hướng dẫn ý đến siêu thị trên đường Mậu Thân sẽ có Châu ra đón. Tuyền dặn Châu là Ý đưa đồ thì vào hẻm 59 gửi cho bạn Tuyền rồi Tuyền qua lấy sau.

Bị cáo Tuyền tại tòa ngày 15-6. Ảnh: NHẪN NAM

Bị cáo Tuyền tại tòa ngày 15-6. Ảnh: NHẪN NAM

Sau khi Ý và Châu giao bọc đồ cho bạn của Tuyền đi ra thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Khoảng 8 giờ cùng ngày, Tuyền gọi cho Châu và Ý nhưng không liên lạc được nên Tuyền chạy xe đến hẻm 59 Mậu Thân thì phát hiện Châu và Ý đang bị công an kiểm tra. Biết sự việc bị phát hiện nên Tuyền bỏ trốn lê TP.HCM, đến ngày 22-11-2021 thì bị bắt.

Theo giám định, lượng ma túy thu giữ là hơn 250,54 gam loại Methaphetamine và gần 18,7 gam loại Heroin.

Bạn của Tuyền không biết bọc đồ gửi là ma túy nên không đủ căn cứ xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm