Nghịch tử nghiện ngập sát hại cha tại nhà

Ngày 23-3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Ngô Quang Hiếu (SN 1990, ngụ quận Tân Phú) tù chung thân về tội giết người.

HĐXX nhận định bị cáo có bệnh rối loạn tâm thần và sử dụng nhiều loại ma túy, bị hạn chế về nhận thức và điều khiển hành vi nên xem xét phần nào hình phạt.

Bị cáo Hiếu hoang mang giờ nghị án khi nghe công tố đề nghị mức án tù chung thân.

Theo hồ sơ, trưa 8-7-2016, Hiếu bị cha la mắng do trước đó Hiếu hút chích ma túy, dẫn đến cha con xô xát. Trong lúc nóng giận, Hiếu dùng tay đánh cha ngã sấp xuống sàn nhà. Tiếp đó, Hiếu chạy xuống bếp lấy một con dao tấn công cha nhiều nhát khiến người cha nằm bất động. 

Thấy cha đã chết, Hiếu vội rửa, cất dao vào trong bếp rồi tắm rửa sạch sẽ thay đồ, khóa cửa phòng đi tìm mẹ đang bán hàng trên đường Phạm Văn Xảo. Đến nơi, thấy Hiếu thất thần, người mẹ tưởng con bệnh nên gọi taxi đưa đi khám. Trên đường đi, Hiếu kêu mẹ về nhà lo cho cha. Khi về nhà, mẹ Hiếu hốt hoảng khi thấy chồng chết nằm trên sàn nhà.

Và ngay chiều đó, Hiếu đến công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm