Ngoại trưởng Mỹ Blinken bất ngờ thăm Ukraine để tìm hiểu tình hình chiến sự

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bất ngờ đến thủ đô Kiev của Ukraine để nghe Tổng thống Volodymyr Zelensky thông tin về tình hình chiến sự.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bất ngờ đến thủ đô Kiev, đánh dấu lần thứ 3 ông đến Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, theo hãng tin Reuters.

Một quan chức cấp cao (không nêu tên) của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với phóng viên rằng chuyến thăm của ông Blinken sẽ kéo dài 2 ngày và ông có thể sẽ công bố gói hỗ trợ mới của Mỹ cho Ukraine trị giá hơn 1 tỉ USD. Đây cũng là lần đầu tiên ngoại trưởng Mỹ lưu lại qua đêm ở Ukraine.

Vị quan chức cho biết thêm rằng ông Blinken dự kiến sẽ gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky để lắng nghe về tình hình chiến trường Ukraine, đặc biệt là tình hình TP Bakhmut (tỉnh Donestk).

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở thủ đô Washington D.C (Mỹ) ngày 7-8. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở thủ đô Washington D.C (Mỹ) ngày 7-8. Ảnh: REUTERS

“Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chúng tôi sẽ nhận được đánh giá từ chính người Ukraine. Chúng tôi muốn nghe xem họ dự định thúc đẩy (chiến dịch phản công) như thế nào trong những tuần tới” - quan chức Mỹ nói, đồng thời cho biết thêm rằng Mỹ nhận thấy Ukraine đã đạt được “một số tiến bộ ấn tượng ở miền nam và cả ở miền đông trong những tuần gần đây”.

Ngoại trưởng Blinken đã đến Kiev vào sáng 6-9 sau khi di chuyển bằng tàu hỏa từ Ba Lan.

Vào tháng 4-2022, ông Blinken cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đến Kiev, vài tuần sau khi Nga rút khỏi TP này.

Tháng 9 -2022, Ngoại trưởng Mỹ cũng đến Ukraine khi cuộc phản công lớn đầu tiên của Kiev đang được triển khai ở tỉnh Kharkiv.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm