Ngoại trưởng TQ cảnh báo Triều Tiên bên bờ vực xung đột

“Gần đây, căng thẳng đã leo thang… và nhiều người có cảm giác rằng một cuộc xung đột có thể bùng nổ bất cứ lúc nào”- hãng tin AFP dẫn lời ông Vương Nghị nói trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Pháp Jean-Marc Ayrault tại Bắc Kinh. “Nếu như chiến tranh xảy ra, kết cục sẽ là một tình huống mà tất cả đều thua và không có ai chiến thắng”.

Ông Vương cho rằng trong cuộc chiến tranh này, bên nào gây ra xung đột “sẽ phải nhận lấy trách nhiệm lịch sử và phải trả một cái giá xứng đáng”. Do đó theo ông: “Đối thoại là giải pháp duy nhất có thể”.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AFP.

Phát biểu cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay vừa nói vấn đề Triều Tiên “sẽ được quan tâm”. Trước đó, các báo cáo về hoạt động tại một bãi thử hạt nhân ở Triều Tiên trước dịp lễ kỷ niệm 105 năm ngày sinh của người sáng lập Triều Tiên Kim Nhật Thành đã gây ra nhiều lo ngại rằng nước này có thể tiến hành một cuộc thử nghiệm lần thứ sáu.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12-4 cũng đã gửi tàu sân bay đến gần bán đảo Triều Tiên. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy ông Trump đã sẵn sàng bắt tay vào giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Nhiều nước lo ngại Triều Tiên có thể tiến hành thử nghiệm hạt nhân hoặc phóng tên lửa vào dịp lễ kỷ niệm của đất nước. Ảnh: AFP.

Quân đội Mỹ hôm nay cũng vừa thả một siêu bom phi hạt nhân vào một khu căn cứ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Vào tuần trước, Mỹ cũng vừa củng cố sức mạnh quân sự của mình bằng cách dội tên lửa vào căn cứ không quân Syria, nơi mà Mỹ cho rằng là khởi nguồn của vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở một thị trấn miền bắc Syria.

Động thái này được xem là một cảnh báo ngầm cho Triều Tiên biết rằng Washington không ngại sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề. Một cố vấn về chính sách đối ngoại của Nhà Trắng cũng cho biết Mỹ đang xem xét các hành động quân sự để đối phó với chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Tuy nhiên, Bắc Kinh từ lâu đã phản đối hành động quân sự chống lại Bình Nhưỡng, bởi nước này lo sợ khi mà chế độ Triều Tiên sụp đổ sẽ có hàng nghìn người tị nạn sang Trung Quốc, cũng như việc quân đội Mỹ sẽ có thể uy hiếp nước này.

Theo hãng tin AFP, bất kì một cuộc không kích nào của Mỹ nhằm vào Triều Tiên cũng có thể bị Bình Nhưỡng trả đũa lại bằng cách tấn công đồng minh của Mỹ, hoặc lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc và Nhật Bản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm