Chung kết bóng đá nữ Olympic:

‘Ngựa về ngược’, tuyển Canada bất ngờ vô địch Olympic

Thụy Điển, nhà đương kim vô địch châu Âu được đánh giá cao hơn, còn các cô gái Canada chăm chỉ chấp nhận kèo dưới, nhưng ngựa về ngược.

Ngay khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài vang lên, Thụy Điển đã bất ngờ tung đòn phủ đầu bằng việc tăng tốc ngay. Họ liên tục vây ráp và thực hiện những cú dứt điểm về phía cầu môn của Stephanie Labbe.

Nhưng một khi Canada đã chấp nhận “khổ nhục kế” thì điều đó họ cũng tiên liệu rồi và cứ thế dần dần thay đổi cục diện.

Thụy Điển (áo vàng-chanh) chơi hay hơn nhưng Canada lại kiên trì và chiến thắng.   Ảnh: Getty

Ý đồ của Thụy Điển là khá rõ vì họ muốn tạo lợi thế trước khi mà cấu trúc vững chãi nặng chất phòng ngự của Canada chưa kịp vào guồng.

Các cô gái da màu của Canada tạo nên bộ khung sườn cực kỳ vững chắc, bền, khỏe và sức rướn cực kỳ ấn tượng. Đó chính là chìa khóa giúp các cô gái Bắc Mỹ “trị” được các cô gái Bắc Âu, nhà đương kim vô địch châu Âu.

Canada miệt mài, chấp nhận “bị đấm” nhiều nhưng cực kỳ kiên trì mà Thụy Điển không hề phá vỡ được cấu trúc tổ chức cực vững chắc.

Fleming- "Vua sút phạt đền" của Canada.   Ảnh: Getty

Phút 34, từ pha chuyền lên của hậu vệ Canada, Asllanni cắt bóng rồi chuyền dọc xuống để Blackstennius đón bóng rồi ra chân, bóng bay sệt, căng và khẽ chạm chân hậu vệ Canada làm đổi hướng bóng bay, thủ môn Labbe lỡ đà và phải vào lưới nhặt bóng. Kết quả 1-0 nghiêng về Thụy Điển ở hiệp 1.

Sang hiệp 2, Thụy Điển vẫn chủ động, phút 65, từ pha tấn công dọc trung lộ, bóng được chuyền xuống cho đội trưởng Sinclair, trung vệ Andersson lao đến quyết liệt cản bóng, không may bóng chạm phần cổ chân sau của Sinclair làm cầu thủ này té ngã.

Trọng tài Anastasia được tư vấn tham khảo VAR và rồi trọng tài Nga này chỉ tay vào chấm 11m. Fleming đã lừa được thủ môn Lindal và san bằng 1-1 cho Canada.

Thời gian còn lại, Thụy Điển dồn ép nhưng không bên nào ghi được bàn cho đến hai hiệp phụ cũng không bên nào ghi được bàn thắng.

Hòa 1-1 sau 120 phút, hai đội bước vào loạt luân lưu và hòa 2-2 sau 5 loạt sút. Bước sang loạt sút “cái chết bất ngờ”, Andersson sút bị thủ môn Labbe cản phá còn Grosso sút thắng thủ môn Lindal. Canada thắng chung cuộc 3-2 trên loạt luân lưu để giành HCV Olympic Tokyo bóng đá nữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm