Người bán ôtô khỏi nộp thuế

Phần giải đáp kỳ này do Báo Pháp Luật TP.HCM thực hiện.

1. Chúng tôi đang làm việc cho một công ty dầu khí 100% vốn đầu tư nước ngoài. Chúng tôi làm hai tuần ngoài biển, hai tuần nghỉ ca trong bờ và được công ty trả trợ cấp độc hại, nguy hiểm cho số ngày làm việc ngoài biển tương đương 36 USD/ngày. Số tiền trợ cấp này có được miễn trừ thuế không?

lamdk11973@yahoo.com.vn

Trả lời: Các khoản phụ cấp theo quy định của Bộ luật Lao động gồm có phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm v.v... được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền công, tiền lương.

2. Vợ chồng tôi có một con nhỏ, lương tôi là năm triệu đồng và lương chồng tôi là 4,6 triệu đồng. Tôi hay chồng tôi nên khai con là người phụ thuộc? Cả hai người đều khai thì có được không?

Ngọc Quỳnh (quynhbtn@bienhoapower.com)

Trả lời: Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế trong năm tính thuế. Đối với đứa con trên, nếu bạn đã khai đó là người phụ thuộc của mình thì chồng bạn không được khai nữa.

3. Tôi là chủ sở hữu một chiếc xe hơi. Khi bán xe đó, tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không? Ngoài ra, tôi có tiền gửi tiết kiệm ở vài ngân hàng. Tôi có phải nộp thuế cho những khoản tiền gửi ấy hay không?

Đặng Thanh Hòa (Quận 3)

Trả lời: Luật Thuế thu nhập cá nhân không thu loại thuế này đối với người bán ôtô. Ngoài ra, thu nhập từ tiền lãi tiền gửi là sổ tiết kiệm của cá nhân cũng là thu nhập được miễn thuế.

Bạn đọc có thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân có thể gửi thư về 470 Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP.HCM; fax: 08.38345102; e-mail: bandoc@phapluattp.vn

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới