Người cao huyết áp, tiểu đường có được phẫu thuật căng da mặt?

(PLO)- Những người cao huyết áp, tiểu đường có thể thực hiện phẫu thuật căng da mặt, tuy nhiên cần phải kiểm tra sức khỏe trước khi thực hiện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Da mặt của tôi có nhiều nếp nhăn, chảy xệ nên tôi muốn phẫu thuật căng da mặt. Tuy nhiên, tuổi tôi cũng đã lớn lại bị tiểu đường, cao huyết áp, như vậy tôi có thực hiện được không thưa bác sĩ (Nguyễn Thị Diệu, 50 tuổi, TP.HCM).

Trả lời

Căng da mặt là một trong những phương pháp giúp trẻ hóa da, cải thiện quá trình lão hóa của da. Phẫu thuật căng da mặt mục đích chính là lấy đi da thừa, kéo căng da mặt chảy xệ, nâng cơ chùng nhão lấy lại vẻ trẻ trung.

Phẫu thuật căng da mặt thực hiện khi da bắt đầu có những dấu hiệu lão hóa như xuất hiện những nếp nhăn sâu, da mặt chảy xệ, chùng nhão…Khoảng 40 - 45 tuổi chất lượng da giảm, chùng nhão nhiều hơn thì mới cần can thiệp bằng phẫu thuật.

cang-da-mat
Căng da mặt được thực hiện khi da bắt đầu có những dấu hiệu lão hóa. (Hình minh họa)

Đối với những người càng lớn tuổi (trên 50 tuổi) thì rủi ro phẫu thuật càng lớn, chất lượng, hiệu quả làn da cũng không cao.

Những người cao huyết áp hay tiểu đường đều có thể thực hiện phẫu thuật căng da mặt được. Tuy nhiên phải nằm trong giới hạn ổn định và kiểm tra sức khỏe trước khi thực hiện.

Thời gian thực hiện một ca phẫu thuật không quá dài, tùy theo mức độ căng ở vị trí nào mà dao động từ 1-2h. Sau khi làm xong cần phải chăm sóc vết thương, đeo băng định hình khoảng 5-7 ngày sẽ lành.

Để có kết quả thẩm mỹ cao, không còn máu bầm, vùng cơ mềm mại, trở về trạng thái bình thường thì khoảng sau 3 tháng.

Phẫu thuật căng da mặt chỉ thực hiện khi các phương pháp can thiệp bằng nội khoa không còn hiệu quả. Khi phẫu thuật phải chấp nhận những rủi ro như có thể bị chảy máu sau mổ, nhiễm trùng, sẹo xấu, sẹo lồi, máu bầm…

Căng da mặt, trẻ hóa da là nhu cầu của mỗi người, tuy nhiên cần phải chọn cơ sở an toàn để thực hiện. Các vật liệu, thuốc phải an toàn, sản phẩm rõ nguồn gốc để hạn chế biến chứng, rủi ro. Ca phẫu thuật phải do người được đào tạo có chuyên môn thực hiện.

Để đạt hiệu quả tốt nhất, sau khi phẫu thuật cần bổ sung thêm như tiêm botox, filler (chất làm đầy), sử dụng phương pháp nội khoa khác như là laser. Đồng thời, cần thường xuyên theo dõi để sớm phát hiện và điều trị biến chứng nếu xảy ra.

Bác sĩ Vũ Hữu Thịnh, Khoa Tạo hình Thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm