Người chuyển giới Úc hơn 2.000 lần bị cưỡng hiếp trong tù

Người chuyển giới Mary (không phải tên thật), hiện đã hoàn tất án tù, cho hay cô bị tấn công tình dục mỗi ngày sau khi bị giam chung với các tù nhân nam ở Úc trong những năm 1990, theo tờ The Telegraph (Anh) ngày 18-4.

Sau khi được đưa vào nhà tù Boggo Road Gaol ở bang Queensland, các tù nhân rỉ tai nhau về thông tin Mary là người chuyển giới và ngay trong những giờ phút đầu tiên trong tù, cô đã bị các tù nhân nam tấn công tình dục.

Nhà tù Boggo Road Gaol. Nguồn: Telegraph

Trong suốt bốn năm thụ án tù, Mary được thuyên chuyển qua nhiều nhà tù khác nhau và đều bị hiếp dâm, tổng cộng trên 2.000 lần.

Mary cho biết thời gian cô ở tù giống như “ở trong địa ngục trần gian”. Cô đã cố vượt ngục ba lần nhưng đều thất bại. Mary cho biết cô vượt ngục chỉ vì không muốn bị tấn công tình dục.

Mary cho rằng Úc nên thay đổi chính sách về tù nhân chuyển giới, tức những người chuyển giới thành phụ nữ phải được ở trong nhà giam dành cho phụ nữ để tránh bị tấn công tình dục.

“Chúng ta đều là con người và chúng ta chỉ muốn sống cuộc đời của riêng mình nhưng trớ trêu thay, chúng ta lại bị xã hội chế nhạo chỉ vì chúng ta cố gắng sống thật với bản thân mình” - Mary nói.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm