Người dân Cần Thơ không phá vườn trồng cau

Tuy nhiên, việc phá vườn trồng cau là hoàn toàn không có”. Liên quan tới thông tin cho rằng người dân ở huyện Phong Điền đang phá vườn trồng cau để bán cho thương lái, ông Lê Bá Phước - Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ đã khẳng định như trên.

Ông Phước cho rằng cau là loài cây trồng phải sau 4-5 năm mới có thu hoạch và giống cau không phải luôn có sẵn để mua về trồng thay các cây trồng khác. Chính vì vậy, thông tin trên là hoàn toàn không đúng sự thật, ảnh hưởng lớn tới tâm lý người dân.

“Qua khảo sát cho thấy trên địa bàn TP Cần Thơ không có hộ dân nào đốn, phá vườn để trồng cau. Bởi nếu có trồng cây cau thì ngay từ bây giờ cũng trồng không kịp, cần phải có quá trình tìm cây cau già, chín đỏ ươm nhiều tháng sau hoặc cả năm mới có cau trồng...” - ông Phước nói.

Trước đó, người dân ở một số địa phương trên địa bàn TP Cần Thơ ồ ạt bẻ cau non để bán cho các thương lái với giá 30.000-70.000 đồng/kg tùy từng thời điểm. Trung bình mỗi ngày các thương lái thu mua trên một tấn cau non.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm