Người dân đổ về Sài Gòn chuẩn bị đi làm

Xe về Bến xe Miền Đông đông (trung bình 1.700-2.000 chiếc/ngày, ngày thường là 1.000 chiếc) nhưng do phối hợp tốt với lực lượng CSGT nên việc lưu thông trước cửa bến phía đường Đinh Bộ Lĩnh hoàn toàn thông thoáng, không ùn ứ.

Theo ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, trong ngày 5-2 có hơn 50.000 người dân từ miền Trung, miền Bắc về lại TP sau Tết qua bến này (ngày 4-2 là 45.000 người). “Lượng người từ miền Trung về lại TP đã giảm dần, riêng người từ miền Bắc về có thể sau rằm tháng Giêng mới vãn” - ông Huy cho biết.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc bến phà Cát Lái, cho biết chiều 5-2 có hơn 70.000 người từ phía Nhơn Trạch, Đồng Nai qua phà trở lại TP, các ngày trước là 65.000 người. Lúc 17 giờ đoàn người chờ qua phà ở phía Nhơn Trạch kéo dài hơn 200 m. Bến phà đã huy động 7/9 chiếc phà loại 100-200 tấn vào giải tỏa khách. Do vào đúng lúc con nước bình nên tốc độ phà qua lại hai đầu bến nhanh chóng, việc cập phà ở hai đầu bến thuận lợi nên khách chỉ phải chờ chừng 10 phút là qua được phà. Đến 19 giờ lượng khách qua phà về lại TP trở lại bình thường.

Lúc 16 giờ ngày 5-2, ở đầu phía Nhơn Trạch, bến phà Cát Lái triển khai bán vé từ xa để người dân qua phà được nhanh chóng. Ảnh: LĐ

“Hôm qua mới là mùng 9 tháng Giêng, nhiều doanh nghiệp vận tải vẫn chưa khai trương nên lượng xe lên xuống cảng Cát Lái ít, không xảy ra ùn ứ. Dự báo sau rằm tháng Giêng lượng xe lưu thông trên các tuyến đường trên mới đông trở lại” - Thiếu tá Nguyễn Văn Quốc, Đội trưởng Đội CSGT Cát Lái, cho biết.

Đến chiều 5-2, lượng khách từ khu vực miền Tây về bến đã giảm, trở lại như ngày thường. Tin từ Trạm CSGT Tân Túc cho hay việc đi lại trên quốc lộ 1 hoàn toàn thông thoáng. Dù vậy, lực lượng CSGT vẫn ứng trực, tuần tra 100% trên đường nhằm bảo đảm an toàn trật tự đi lại.

Theo ghi nhận của chúng tôi, liên tiếp mấy ngày này Ga Sài Gòn đông nghẹt hành khách từ quê vào Sài Gòn làm việc. Trung bình mỗi ngày Ga Sài Gòn đón hơn 12.000 hành khách đổ về học tập và làm việc sau Tết, lúc cao điểm đón hơn 13.000 người. Đông nhất là khoảng 16-19 giờ mỗi ngày. Trong mùng 9 âm lịch, lượng hành khách đổ về đông hơn hẳn vì ai cũng tranh thủ vào Sài Gòn để thứ Hai làm việc.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực ga đi quốc nội và ga đến quốc tế khá vắng vẻ. Tuy nhiên, khu vực ga đến quốc nội và ga đi quốc tế lại đông nghẹt người. Rất nhiều hành khách đã chọn chuyến bay ngày cuối tuần để về chuẩn bị đi làm.

Trước sảnh ga đi quốc tế, rất nhiều hành khách tập trung lại để đưa tiễn người thân. Cảnh tượng cảm động khi ai nấy đều bịn rịn đưa tiễn nhau khiến khu vực này trở nên đông đúc và nhộn nhịp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm