Người dân đưa hối lộ 200 triệu đồng cho nữ cán bộ địa chính xã bị khởi tố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã mở rộng điều tra, khởi tố bà Thái Thị Lý (60 tuổi), ông Thái Doãn Hường (56 tuổi, cùng trú xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu) về tội đưa hối lộ.

Đồng thời, khởi tối ông Nguyễn Bỉnh Khảng (58 tuổi, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Quỳnh Châu, nguyên Chủ tịch UBND xã Quỳnh Châu) và ông Hoàng Văn Chắt (59 tuổi, nguyên viên chức Văn phòng đăng ký và sử dụng đất huyện Quỳnh Lưu) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Bỉnh Khảng. 

Trước đó, ngày 18-6, Công an huyện Quỳnh Lưu khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Hương Giang (40 tuổi, nguyên công chức địa chính xây dựng, phụ trách lĩnh vực đất đai xã Quỳnh Châu) về tội giả mạo trong công tác.

Mở rộng điều tra, công an khởi tố thêm Khảng, Chắt và Lý, Hường.

Trong đó, Lý và Hường đã đưa cho Giang 200 triệu đồng để nhờ làm giả hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sau đây gọi tắt là sổ hồng).

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Chắt. 

Trước đó, báo chí từng phản ánh, ở xã Quỳnh Châu có hàng ngàn m2 đất rừng sản xuất bị “phù phép” xà xẻo thành đất…cá nhân. Năm 2018, ông TDC (trú xã Quỳnh Châu) làm đơn trình báo bị mất sổ hồng với diện tích 500m2.

Lúc đó, bà Giang đang làm công chức địa chính xây dựng, phụ trách lĩnh vực đất đai xã Quỳnh Châu và ông Khảng đang làm chủ tịch UBND xã Quỳnh Châu, đã chấp nhận, làm thủ tục cấp sổ hồng mới cho ông C.

Tuy nhiên, hồ sơ cấp sổ hồng cho ông C. đã được tẩy xoá và thêm số 3 trước 500m2 thành 3.500m2.

Từ 3.500m2 trong sổ hồng mang tên ông C. được tách lô, thửa chia thành 7 lô đất ở có 7 sổ hồng. Trong 7 sổ hồng nêu trên, bà Lý đứng tên 2 sổ, ông Hường đứng tên một sổ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm