Người dân hào hứng đi nhận quà ngày hội “Nghĩa tình quận 1”

(PLO)- Gần 500 phần quà được trao đến tay người dân thuộc diện khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 trong ngày hội “Nghĩa tình quận 1”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày hội “Nghĩa tình quận 1” lần thứ 6 năm 2022 vừa diễn ra tại trường THCS Minh Đức, quận 1 do Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các hội đoàn liên quan tổ chức.

Tại ngày hội, Đảng Ủy cơ quan Đảng, đoàn thể quận trao tặng 100 phần quà (trị giá 500.000 đồng/suất) cho các hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng 50 nhu cầu thiết yếu như nồi cơm điện, bếp ga, quạt máy; 7 phương tiện sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn. Hội Cựu chiến binh trao tặng 10 suất quà, 50 suất học bổng (trị giá 1.000.000 đồng/suất), chi phí sửa chữa một căn nhà đồng đội (trị giá 50.000.000 đồng), 2 sổ tiết kiệm (5.000.000 đồng/ sổ) cho hội viên, cho con em hội viên khó khăn.

Bà Phạm Thị Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 trao quà cho hộ dân thuộc diện khó khăn, nghèo, cận nghèo. Ảnh: NGỌC TRĂM

Bà Phạm Thị Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 trao quà cho hộ dân thuộc diện khó khăn, nghèo, cận nghèo. Ảnh: NGỌC TRĂM

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động quận cũng trao tặng bảng tượng trưng 200 bảo hiểm xe máy cho đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Hội Liên hiệp phụ nữ cũng trao tặng 2 máy may, 3 phương tiện học tập cho hội viên phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, quận đoàn và Hội Chữ thập đỏ quận cũng trao tặng nhiều thùng rác sinh hoạt cho các phường và xe lăn cho người khuyết tật. Tổng kinh phí chăm lo cho ngày hội là 776.000.000 đồng.

Hơn 100 cây rau các loại như diếp cá, huế, ngò gai,…được Hội Môi trường xây dựng Việt Nam quyên góp, ủng hộ để trao tặng đến bà con.Ảnh: NGỌC TRĂM

Hơn 100 cây rau các loại như diếp cá, huế, ngò gai,…được Hội Môi trường xây dựng Việt Nam quyên góp, ủng hộ để trao tặng đến bà con.Ảnh: NGỌC TRĂM

Phấn khởi đến nhận quà từ 7 giờ sáng, bà Nguyễn Thị Hồng Dung, ngụ phường Cô Giang, quận 1 cho biết, sau dịch COVID -19, gia đình tôi khó khăn hơn trước, sống chủ yếu nhờ vào tiền lương hưu nhưng thời gian qua giá cả tăng nên cũng chật vật.

“Khi biết tin mình nhận được quà theo chính sách hội cựu chiến binh, tôi mừng lắm. Tuy là món quà nhỏ thôi nhưng tôi cũng cảm thấy ấm lòng. Cảm ơn quận đã quan tâm và giúp đỡ đến những hộ gia đình khó khăn như tôi”, bà Dung nói.

Cầm trong tay phong bì 500 ngàn và thùng quà gồm các nhu yếu phẩm, bà Lương Kim Hoàng cho biết: "Tôi thuộc diện hộ nghèo, được chính quyền quan tâm như vầy mừng lắm, có thêm chút quà thì bữa cơm nhà tôi cũng đỡ phần nào khó khăn".

Khi tham gia ngày hội, người dân còn được khám bệnh, tư vấn sức khỏe hậu COVID-19, tư vấn pháp luật, việc làm, nhận quần áo, cây rau sạch, cắt tóc miễn phí tại các gian hàng 0 đồng.

Nhận quà thuộc diện hộ nghèo xong, bà Lương Kim Hoàng, ngụ tại phường Bến Thành, ghé gian hàng quần áo 0 đồng lựa đồ về tặng cháu gái. Ảnh: NGỌC TRĂM

Nhận quà thuộc diện hộ nghèo xong, bà Lương Kim Hoàng, ngụ tại phường Bến Thành, ghé gian hàng quần áo 0 đồng lựa đồ về tặng cháu gái. Ảnh: NGỌC TRĂM

Nhiều người dân được cắt tóc miễn phí tại ngày hội. Ảnh: NGỌC TRĂM

Nhiều người dân được cắt tóc miễn phí tại ngày hội. Ảnh: NGỌC TRĂM

Phát biểu khai mạc ngày hội, bà Phạm Thị Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1, cho biết trong những năm qua công tác an sinh xã hội vẫn luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, các ngành địa phương quan tâm thực hiện. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, đối với nhiều hoàn cảnh gặp khó khăn trên địa bàn quận 1, sau dịch COVID-19, công tác an sinh chăm lo xã hội càng được quận ủy coi trọng và quan tâm hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm