Người dân khó khăn sẽ được rà soát để hỗ trợ

Từ ngày 16-8, TP.HCM tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội toàn TP theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng trong một tháng.

Để người dân yên tâm trong thời gian giãn cách này, TP đã yêu cầu các địa phương thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ về đời sống cho người dân.

Bán xe máy lấy tiền trang trải

Trao đổi với PV, đại diện dãy trọ 97/2 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6 cho biết từ lúc giãn cách xã hội, người thuê trọ tại đây đều thất nghiệp, gặp nhiều khó khăn.

Người đại diện xóm trọ cho biết đợt 1, xóm trọ chỉ có vài gia đình được nhận hỗ trợ từ chính quyền. Sau đó, nhờ báo Pháp Luật TP.HCM kết nối các mạnh thường quân và UBND phường 10 hỗ trợ, bà con đã tạm đủ nhu yếu phẩm, thực phẩm.

Tuy nhiên, người dân ở trọ nơi đây thắc mắc khi nào họ được nhận tiền hỗ trợ đợt 2 và đối tượng nào được nhận. Vừa rồi, các hộ gia đình ở đây có nộp danh sách những người cần hỗ trợ cho tổ trưởng khu phố nhưng chưa được duyệt vì chưa ghi đủ thông tin.

Cũng theo người này, đa số người thuê trọ đều có tạm trú lâu năm tại địa phương và làm nghề tự do như bán hàng rong, bán vé số... Mấy tháng nay ai cũng thất nghiệp nên chủ nhà trọ có miễn, giảm tiền thuê phòng. Tiền điện, nước của cả khu trọ đều do chủ nhà trọ tạm ứng đóng trước. Nay chủ nhà trọ cũng đã kiệt quệ, không thể tạm ứng mãi được.

Anh Lê Hồng Quân, đại diện xóm trọ tại ấp 5A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thông tin: “Xóm trọ của tôi chủ yếu là dân thợ hồ, rày đây mai đó theo công trình xây dựng. Chúng tôi mới chuyển về ấp 5A được khoảng năm tháng. Tính đến nay, chúng tôi đã thất nghiệp gần ba tháng. Không có tiền đóng trọ, chúng tôi bàn nhau bán xe máy lấy tiền trang trải. Nếu không được hỗ trợ tiền đóng trọ, chắc chúng tôi phải trả phòng rồi về quê thôi”.

Dãy trọ trên đường Lý Chiêu Hoàng (phường 10, quận 6) rất lụp xụp. Ảnh: NL

Theo anh Quân, nhờ báo Pháp Luật TP.HCM kết nối, UBND xã Bình Hưng đã hỗ trợ dãy trọ năm phần quà, mỗi phần quà gồm gạo và một thùng mì gói. Về việc lập danh sách nhận tiền hỗ trợ, dân trọ ở đây chưa thấy ai yêu cầu làm.

Chị Hoàng Thị Cẩm Tú, quản lý khu trọ tại 54/8 Hồ Học Lãm, phường 16, quận 8, cho biết đợt 1, ở đây đã lập danh sách cho gần 30 người thuê trọ thuộc diện nhận hỗ trợ. Thế nhưng cuối cùng chỉ có đúng một người được nhận hỗ trợ. Hiện đang làm danh sách đợt 2.

Theo chị Tú, hơn 300 người lưu trú tại 140 phòng trọ ở đây đều trông chờ tiền hỗ trợ để trả nợ tiền trọ, tiền ăn. Hiện cả khu trọ ai cũng gặp khó khăn, tiền đã hết nên nhiều người có ý định về quê nhưng cũng không dám về hoặc không biết về bằng cách nào.

Vận động chủ nhà trọ hỗ trợ người thuê

Ông Nguyễn Trương Nhân, Quyền Chủ tịch UBND phường 16, quận 8, cho biết vừa qua UBND phường có lập danh sách khoảng 6.000 trường hợp đề xuất nhận hỗ trợ đợt 1 và đợt 2 thì TP mới giải quyết 1.030 trường hợp cần hỗ trợ.

“Mới đây, theo chủ trương của TP, 1.030 trường hợp trong danh sách đợt 1 sẽ được nhận hỗ trợ một lần nữa. Những đối tượng gặp khó khăn còn lại sẽ được rà soát để hỗ trợ theo các gói hỗ trợ khác của quận, TP. Phường cũng vận động thêm mạnh thường quân, cố gắng hỗ trợ các trường hợp khó khăn phát sinh. Người dân khó khăn chỉ cần gọi điện thoại đến chia sẻ hoàn cảnh, chúng tôi sẽ xác minh. Nếu đúng thực tế khó khăn thì phường sẽ hỗ trợ” - ông Nhân nói.

Cũng theo ông Nhân, phường đang thực hiện chương trình vận động chủ nhà trọ miễn, giảm hoặc tiến tới không thu tiền nhà trọ trong một tháng áp dụng Chỉ thị 16, từ ngày 16-8 đến 15-9.

Xóm trọ trên đường Hồ Học Lãm (phường 16, quận 8) có nhiều hộ dân gặp 
khó khăn do dịch bệnh. Ảnh: NL

Trong khi đó, ông Phan Thành Vinh, Chủ tịch UBND phường 10, quận 6, cũng cho biết đợt 1, người dân ở xóm trọ 97/2 Lý Chiêu Hoàng đã được nhận tiền hỗ trợ. Tuy nhiên, một số hộ đã về quê nên phường chưa trao.

Theo ông Vinh, về việc hỗ trợ tiền đợt tiếp theo, UBND phường đang lập danh sách. Danh sách này được lập theo hướng dẫn của Phòng
LĐ-TB&XH quận 6. Ngoài ra, UBND phường có làm việc với một số chủ nhà trọ, đề nghị họ hỗ trợ tiền thuê cho người ở trọ phần nào để giải quyết khó khăn hiện nay.

Xã đang tiếp tục lập danh sách các đối tượng cần hỗ trợ

UBND xã Vĩnh Lộc A đang lập danh sách các đối tượng được hỗ trợ theo tinh thần chăm lo người dân của TP, bao gồm đối tượng hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 09, chúng tôi lấy lại danh sách đợt 1. Đối tượng này được nhận 1,5 triệu đồng.

Lao động tự do nghèo, gặp khó khăn: Nhóm này có quy định về số lượng suất hỗ trợ. Cho nên xã phải áp dụng tiêu chí gia đình đông nhân khẩu sẽ được ưu tiên. Nhóm này được nhận 1 triệu đồng (tiền Nhà nước hỗ trợ) và 500.000 đồng của MTTQ Việt Nam TP (gồm 200.000 đồng và phần quà trị giá 300.000 đồng).

Hộ nghèo, hộ cận nghèo: Nhóm này đảm bảo phải có mã hộ nghèo, cận nghèo. Nhóm này được nhận 1 triệu đồng (tiền Nhà nước hỗ trợ) và 500.000 đồng của MTTQ Việt Nam TP (gồm 200.000 đồng và phần quà trị giá 300.000 đồng).

Sinh viên, công nhân được hỗ trợ tiền trọ: Về cách thức hỗ trợ, chúng tôi đang chờ hướng dẫn thêm.

Tuy nhiên, địa bàn xã Vĩnh Lộc A khá rộng, dân số đông nhưng cán bộ chuyên trách lại rất ít. Trong khi đó, việc lập danh sách rất chi tiết, nhiều nhóm đối tượng cần phải rà soát cho nên gây ra không ít khó khăn.

Ông TRẦN VŨ HỮU DUYChủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm