Người dân miền Tây ùn ùn kéo về quê nghỉ lễ 2-9

(PLO)- Kết thúc ngày làm việc chiều nay trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 kéo dài 4 ngày, hàng chục nghìn người từ TP.HCM mang theo hành lý đổ về miền Tây, đi chơi khiến các cửa ngõ qua địa phận Long An đông đúc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 31-8, tuyến Quốc lộ 1 hướng từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây qua địa phận Long An phương tiện đông dần lên, khiến một đoạn dài bị chậm, tuy nhiên tình hình giao thông vẫn ổn định, người dân di chuyển dễ dàng.

Quốc lộ 62 xe đổ về có đông nhưng vẫn thông thoáng không bị ùn tắc. Ảnh: HUỲNH DU

Quốc lộ 62 xe đổ về có đông nhưng vẫn thông thoáng không bị ùn tắc. Ảnh: HUỲNH DU

Anh Nguyễn Thanh Tuấn (26 tuổi, quê Hậu Giang) chia sẻ: “Năm nay được nghỉ lễ khá dài nên ngay sau khi tan ca mình lập tức về phòng thu dọn đồ để tranh thủ về quê chơi. Đi đến đoạn huyện Bình Chánh có kẹt xe nhưng ít, tới địa phận Long An xe có đông nhưng vẫn duy chuyển được, ai cũng vui vì không bị kẹt xe như dịp lễ 30-4 vừa qua”.

Quốc lộ 1 tối 31-8 lưu lượng xe đổ về miền Tây đông dần lên, chỉ ùn tắc nhẹ. Ảnh: HUỲNH DU

Quốc lộ 1 tối 31-8 lưu lượng xe đổ về miền Tây đông dần lên, chỉ ùn tắc nhẹ. Ảnh: HUỲNH DU

Ghi nhận lúc 21h cùng ngày của PV đoạn giao giữa Quốc lộ 1 với quốc lộ 62 xe từ TP.HCM đổ về có đông dần lên, có thời điểm ùn tắc nhẹ.

Tình trạng ùn ứ trên các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ N2, 62 thường xuyên diễn ra vào các dịp lễ, tết. Trong đợt 30-4 và 1-5 vừa qua, các loại xe khi qua địa phận Long An phải mất hơn 5 giờ đồng hồ mới vượt qua được đoạn đường chỉ hơn 10 km.

Rút kinh nghiệm nhiều lần khi về quê phải gặp tình trạng kẹt xe, nhiều người đã chọn thời gian và tuyến đường phù hợp để tránh bị ùn tắc cục bộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm