Người dân than khó thở vì sống cạnh lò đốt rác y tế

(PLO)- Người dân phản ánh khói và mùi hôi từ việc đốt rác thải y tế bay vào nhà khiến họ bất an.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phản ánh đến PLO, bà Phùng Thị Tuyết Nhung (48 tuổi, trú tại thôn Nam Xuân, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, Đắk Nông), cho biết gia đình bà luôn cảm thấy bất an, vì hằng ngày phải ngửi mùi khói từ việc đốt rác thải y tế.

Khói bụi từ lò đổ rác mới tại TTYT huyện Krông Nô (ảnh nhỏ) bay vào nhà dân

Khói bụi từ lò đổ rác mới tại TTYT huyện Krông Nô (ảnh nhỏ) bay vào nhà dân

“Lò đốt rác thải y tế của Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Krông Nô chỉ cách nhà tôi chưa đến 100 m. Vì vậy, mỗi lần vận hành, khói bụi xông thẳng vào nhà, khiến các thành viên gia đình khó thở, đứng ngồi không yên. Mùi khói từ chất thải y tế rất độc hại, tiềm ẩn nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Khi bị dân phản ánh, lãnh đạo bệnh viện đã di dời lịch đốt rác từ 20 giờ của tối hôm nay kéo dài đến tận 4 giờ sáng hôm sau. Khi chuyển qua đốt đêm thì hai vợ chồng tôi thường xuyên bị mất ngủ, đau đầu”, bà Nhung nói.

Cũng theo bà Nhung, trước đây, TTYT huyện Krông Nô cũng sử dụng máy đốt rác cũ. Việc làm này cũng gặp phải sự phản đối gay gắt của một số người dân sống gần bệnh viện. Gần đây, TTYT huyện Krông Nô phá dỡ lò cũ để đầu tư thiết bị đốt rác mới.

Lò đốt rác thải y tế mới được trang bị cho TTYT huyện Krông Nô

Lò đốt rác thải y tế mới được trang bị cho TTYT huyện Krông Nô

Chị Huỳnh Thị Lành (hàng xóm của bà Nhung), cho biết mỗi lần TTYT huyện Krông Nô vận hành lò đốt rác thì người dân ở đây nghe mùi khét lẹt, chịu không nổi. “Ngày hôm qua, bệnh viện lại đốt rác thải y tế…. Không chỉ gia đình tôi, mà những người dân ở xung quanh cũng hứng chịu tình cảnh tương tự”, chị Lành cho hay.

Tờ trình của TTYT huyện Krông Nô cho thấy có thời gian lò đốt không thể vận hành xử lý rác thải lây nhiễm vì người dân xung quanh không cho đốt rác.

Tờ trình của TTYT huyện Krông Nô cho thấy có thời gian lò đốt không thể vận hành xử lý rác thải lây nhiễm vì người dân xung quanh không cho đốt rác.

Trao đổi với PLO, ông Trương Hy, Giám đốc TTYT huyện Krông Nô thông tin: Thiết bị đốt rác mới vận hành được hơn sáu tháng nay, do Sở Y tế làm chủ đầu tư. Thời gian gần đây người dân có phản ánh về việc lò đốt rác gây ô nhiễm môi trường. Sau đó, các đơn vị liên quan đã khắc phục.

"Khi mới vận hành thiết bị đốt rác thì vẫn còn có khói nhiều nên người dân phản ánh. Sau đó, nhà thầu đã lên điều chỉnh rồi, không còn thực trạng này nữa", ông Hy nói.

Trước thắc mắc, về việc đốt rác này có bị ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân hay không, ông Trương Hy cho biết thêm khi tiếp nhận thiết bị đốt rác đã thực hiện quan trắc môi trường, kết quả cho thấy không còn độc hại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm