Người nước ngoài dùng 29 thẻ ATM giả rút tiền

Sáng 22-10, tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 4 người Trung Quốc về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, ngày 22-02-2018, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang Zheng Ren Xian đang thực hiện hành vi sử dụng thẻ ATM giả rút tiền tại cây ATM của một ngân hàng trên địa bàn phương Hồng Gai, TP Hạ Long.

Bốn bị cáo tại tòa. Ảnh: Cù Hiền 

Tại hiện trường, Công an đã thu giữ của đối tượng này 29 chiếc thẻ ATM giả, 323 nhân dân tệ và 57.200.000 đồng.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiến hành bắt khẩn cấp 3 đồng phạm của Hiền gồm: Feng Yu He, Li Dan Yang và Wang Tao khi cả ba đang chuẩn bị xuất cảnh trái phép trốn về Trung Quốc tại khu vực Z1, phường Ka Long, TP Móng Cái.

Đối với hành vi phạm tội của nhóm người nước ngoài trên, Hội đồng xét xử đã tuyên án Zheng Ren Xian 4 năm 6 tháng tù giam, các đồng phạm còn lại từ 4 năm 6 tháng tù đến 5 năm 6 tháng tù giam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm