Người phụ nữ mang mô hình cà phê xổ số đầu tiên về Hải Phòng

(PLO)- Nhận thấy mô hình cà phê Bingo vô cùng đặc sắc tại Đài Loan, chị Nguyễn Thị Khánh (chủ cửa hàng Vietlott) đã nhanh chóng mang về triển khai kinh doanh tại thành phố Hải Phòng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mặc dù diện tích nhỏ hẹp chỉ đủ cho 12 chiếc ghế ngồi, thế nhưng cửa hàng cà phê xổ số ở địa chỉ 23 Đường Nguyễn Bình (phường Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng) luôn tấp nập người bất kể sáng tối. Đặc biệt, nhiều thời điểm chị Nguyễn Thị Khánh buộc phải kê thêm bàn ghế mới đủ phục vụ người chơi.

Nhờ mở rộng quy mô kinh doanh khi kết hợp bán vé số và cà phê, doanh thu tại điểm bán của chị Khánh luôn ổn định. (Nguồn: Vietlott)

Nhờ mở rộng quy mô kinh doanh khi kết hợp bán vé số và cà phê, doanh thu tại điểm bán của chị Khánh luôn ổn định. (Nguồn: Vietlott)

Chị Khánh chia sẻ, 2 năm trước, trong một lần sang Đài Loan du lịch, chị đã được trải nghiệm hình thức chơi Bingo. Để tăng thêm số lượng người tham gia, những chủ cửa hàng tại đất nước này đã kết hợp hình thức giải trí với cà phê, nước uống nhằm giúp khách vừa có thời gian uống nước, vừa giải trí sau một ngày làm việc vất vả.

“Thấy mô hình này lạ và được nhiều khách hàng yêu thích, nên khi trở về Việt Nam tôi đã nảy ý định mở cà phê xổ số điện toán Vietlott ngay lập tức. Ở Việt Nam thì tôi không biết, thế nhưng riêng Hải Phòng tôi khẳng định mình là người đầu tiên thực hiện mô hình này”, chị Khánh chia sẻ.

Điểm bán Vietlott của chị Khánh trở thành địa điểm giải trí của nhiều người. (Nguồn: Vietlott)

Điểm bán Vietlott của chị Khánh trở thành địa điểm giải trí của nhiều người. (Nguồn: Vietlott)

Mô hình kinh doanh độc đáo này của chị Khánh mang lại rất nhiều lợi ích cho người chơi lẫn chủ cửa hàng. Khách hàng đến uống cà phê mỗi sáng, có thể mua thêm tấm vé số như may mắn trong ngày. Riêng chị cũng tận dụng được nguồn lực khi nhân viên vừa biết pha chế nước uống, vừa có thể bán thêm vé số Vietlott.

“Những lúc quán không quá đông khách thì nhân viên có thể kết hợp làm cả hai việc, vì vậy tôi luôn đào tạo các bạn hiểu và biết làm mô hình này”, chị Khánh nói.

Chỉ sau thời gian ngắn triển khai mô hình, doanh thu cửa hàng của chị tăng từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng/tháng. Đặc biệt, chị Khánh còn giúp nhiều người chơi ở Hải Phòng sở hữu những tấm vé Vietlott may mắn.

“Năm 2022 tôi vừa trao tặng một anh giải Max 3D trị giá 2,4 tỷ đồng, còn riêng những giải suýt soát trúng Jackpot thì có thể nói cửa hàng tôi nhiều nhất Hải Phòng”, chị Linh tủm tỉm cười.

Anh Tùng là một trong những khách quen lâu năm tại điểm bán. (Nguồn: Vietlott)

Anh Tùng là một trong những khách quen lâu năm tại điểm bán. (Nguồn: Vietlott)

Là một khách quen, anh Khoa Đăng Tùng cũng phải tấm tắc trước mô hình kinh doanh độc đáo của bà chủ. Theo đó, vì biết tận dụng mô hình nên dù cửa hàng nhỏ nhưng luôn đông nghịt khách hàng.

“Nói về quán cà phê thì nó chẳng khác gì khi vẫn có sinh tố, nước ép… thế nhưng việc kết hợp Vietlott tạo ra sự giải trí. Lúc đợi bạn, ngồi uống cà phê thì tôi hoàn toàn có thể chơi Vietlott, bỏ số tiền nhỏ để giải trí. Tôi luôn có tinh thần thoải mái vì không sợ vi phạm pháp luật, trong khi đó bạn bè anh em cũng có nhiều người trúng giải”, anh Tùng nói thêm.

Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (tên giao dịch thương mại Vietlott) triển khai hoạt động kinh doanh Xổ số tự chọn số điện toán trên phạm vi toàn quốc.

Trên tinh thần hỗ trợ, tạo cơ hội việc làm, thu nhập cho những người nghèo, đối tượng chính sách xã hội, năm 2023, Vietlott sẽ triển khai lựa chọn Điểm Bán Hàng và Đại lý dành cho đối tượng này với những ưu đãi đặc biệt về hoa hồng đại lý được hưởng, đồng thời giảm thiểu các chi phí đầu tư ban đầu cho Đại lý, Điểm bán hàng.

Chi tiết: https://vietlott.vn/vi/dai-ly/lua-chon-dai-ly-diem-ban-hang

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm