Người Quảng Bình tại TP.HCM hỗ trợ bà con khó khăn trong đại dịch

Ngày 24-7, tin từ Ban Cứu trợ Hội đồng hương (HĐH) tỉnh Quảng Bình tại TP.HCM, cho biết HĐH tỉnh đã chính thức phê chuẩn danh sách hỗ trợ đợt 1 đối với bà con Quảng Bình sinh sống, làm việc và học tập tại TP.HCM gặp khó khăn do COVID-19.

Ông Nguyễn Văn Dưỡng, Phó Chủ tịch HĐH tỉnh Quảng Bình, cho biết bà con nhận hỗ trợ tương ứng số tiền gần 1 tỉ (mỗi hộ 1 triệu đồng). Sau thời gian khẩn trường lập các tiểu ban tiếp nhận thông tin, tiền đã chuyển về HĐH các huyện để thuận lợi rà soát danh sách lượt cuối, kịp thời chuyển đến bà con trong lúc thành phố TP.HCM siết chặt giãn cách xã hội.

Ông Dưỡng thông tin thêm, sau đợt 1 Ban cứu trợ sẽ tiếp tục rà soát và cập nhật thông tin thêm bà con bị mất việc, người nhiễm COVID-19, sinh viên, người già yếu, người bị bệnh tật chưa đăng kí đến HĐH các huyện để tiếp tục hỗ trợ bà con để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Dưỡng, Phó Chủ tịch HĐH tỉnh Quảng Bình, trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Hữu Thường, tài xế taxi bị mất việc nhiều tháng nay. Ảnh: HĐH

Chị Võ Thị Mai Phương, công nhân giày da quê huyện Quảng Ninh, ngụ tại phường Linh Trung, TP Thủ Đức, vui mừng thông báo tiền hỗ trợ đã về tài khoản tối qua. “Nhiều tháng nay tôi bị mất việc do công ty thực hiện các biện pháp chống dịch. May nhờ HĐH huyện nhà hỗ trợ gạo, cá khô nay có thêm khoản tiền để trang trãi chi phí phòng trọ, điện, nước để cầm cự vượt qua giai đoạn giãn cách xã hội kéo dài nhiều tuần này” - chị Phương bùi ngùi.

Anh Nguyễn Hữu Thường, tài xế taxi, thuê trọ tại quận Gò Vấp bị thất nghiệp nhiều tháng nay do dịch COVID-19, xúc động khi đại diện HĐH tỉnh nhà trao tận tay 1 triệu đồng hỗ trợ từ quê hương.

Nhiều bà con sinh sống làm việc hàng chục năm tại TP.HCM, chia sẻ mấy chục năm nay mới chứng kiến tình cảm đong đầy từ quê hương gửi vào động viên bà con quê hương và nhân dân TP.HCM chống dịch. "Ít hay nhiều thì đó cũng là tấm lòng quê hương nhớ về con em làm ăn ở xa gặp ngặt trong đại dịch" - anh Trần Thanh Trung, thợ cắt tóc tại TP Thủ Đức, xúc động.

Đại diện Ban Cứu trợ HĐH tỉnh Quảng Bình tại TP.HCM trao tiền cho bà con đồng hương gặp khó khăn do dịch bệnh. Ảnh: HĐH

Ông Mai Xuân Bình, Trưởng Ban cứu trợ cho biết tổng số tiền để hỗ trợ bà con đồng hương khoảng 1,5 tỉ đồng, trong đó 500 triệu đồng trích từ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Quảng Bình; hai doanh nghiệp gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh và Công ty TNHH Tập đoàn Vĩnh Hưng, mỗi doanh nghiệp ủng hộ 500 triệu đồng.

Ngoài ra, HĐH tỉnh tại TP.HCM cũng tiếp nhận các nguồn hỗ trợ từ các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân ủng hộ bà con gặp khó khăn di dịch bệnh. Các nguồn lực hỗ trợ sẽ được tính toán để hỗ trợ bà con gặp nhiều khó khăn. 

Ông Trần Thường, Trưởng Ban cứu tế HĐH huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) hỗ trợ gạo, nước mắm và tiền cho công nhân bị mất việc. Ảnh: PHONG ĐIỀN 

Ngoài ra, HĐH các huyện cũng thực hiện hàng loạt chương trình hỗ trợ gạo, cá khô, bầu bí, đến bà con đồng hương và nhân dân TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai chống dịch. Nhiều chuyến xe nghĩa tình từ các huyện Lệ Thủy, Bố Trạch gửi từ 30-100 tấn nông sản, nhu yếu phẩm đến các khu phong tỏa, tuyến đầu chống dịch, bếp ăn miễn phí tại nhiều quận, huyện ở TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Bà con thôn Hoành Vinh, xã An Ninh, vùng rốn lũ ở huyện Quảng Ninh, cũng gửi gạo, cá khô, bầu bí đến đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện Quân 175. Bà con ở đây cho hay, đợt lũ lụt năm 2020, đội ngũ y bác sĩ quân y từ Bệnh viện Quân y 175 và các bệnh viện quân y từ Hà Nội chẳng quản hiểm nguy, về cùng ăn, ở lại khám bệnh và cấp thuốc miền phí bốn ngày liền cho hơn 4.000 người dân trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm