Nguy cơ bỏng mặt, mù mắt từ bóng bay trang trí phát nổ

(PLO)- Trong quá trình tháo dỡ, chùm bóng bay trang trí có chứa khí Hydro phát nổ khiến thiếu niên 15 tuổi bỏng rát vùng mặt, 2 cánh tay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết mới tiếp nhận bệnh nhân NVTH, 15 tuổi, trú tại thành phố Tuyên Quang, nhập viện do nổ bỏng khí Hydro.

Theo trình bày của bệnh nhân, trong quá trình tháo dỡ, chùm bóng bay trang trí có chứa khí Hydro phát nổ, gây bỏng rát vùng mặt và 2 cánh tay nên được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Kết quả thăm khám cho thấy H bị bỏng vùng mặt, 1/3 dưới cánh tay 2 bên, cẳng tay 2 bên phòng dộp, loét chợt da đau nhức, được chẩn đoán bỏng độ II, III, tương ứng 7% diện tích toàn thân.

Bệnh nhân H bị bỏng vùng mặt, 1/3 dưới cánh tay 2 bên, cẳng tay 2 bên phồng rộp. Ảnh: BV

Bệnh nhân H bị bỏng vùng mặt, 1/3 dưới cánh tay 2 bên, cẳng tay 2 bên phồng rộp. Ảnh: BV

Từ trường hợp cụ thể này, Bệnh viện trong các buổi gặp mặt kỷ niệm hoặc vào các dịp lễ Tết, sinh nhật, bóng bay sử dung khí Hydro được sử dụng nhiều để trang trí. Đây là mối nguy hiểm bởi khí Hydro rất dễ cháy, nổ, nhất là khi nguồn nửa, tàn thuốc chạm vào quả bóng.

Nếu cháy nổ trong tình huống gần cơ thể thì hơi nóng có thể gây cháy tóc, bỏng mặt, mù mắt… Vết bỏng có thể không sâu sẹo để lại sẽ gây ảnh hưởng thẩm mỹ.

Bệnh viện cũng lưu ý trường hợp bỏng do nổ bóng Hydro, nạn nhân cần được làm mát ngay bằng nước máy, trong thời gian từ 15-20 phút, giúp giảm đau và giảm thương tổn ở vị trí bỏng. Sau đó cần đưa họ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị đúng cách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm