Nguy cơ tuồn hàng đông lạnh tồn từ cảng vào nội địa

Yêu cầu của Thủ tướng về việc hạn chế tối đa hàng đông lạnh tạm nhập tái xuất được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn container vẫn tồn ở cảng Hải Phòng, Quảng Ninh vì các nước nhận hàng từ chối nhập.

Riêng tại cửa khẩu khu vực Móng Cái còn 281 container, khu vực cảng Hải Phòng 2057 container hàng đông lạnh (chủ yếu là hàng sau giết mổ, nội tạng của bò, lợn, gà) đang chất đống từ nhiều tháng nay. Thậm chí có lô hàng đã phải xin gia hạn kiểm dịch thú y đến hai, ba lần vẫn không xuất được.

Nguyên nhân chính là các nước nhận hàng chủ trương phong tỏa dịch bệnh nên thắt chặt nhập khẩu, trong khi các cơ quan chức năng của Việt Nam lại cho phép nhiều doanh nghiệp tạm nhập tái xuất mặt hàng này. Các doanh nghiệp Việt Nam chỉ làm thủ tục, hưởng phí rất nhỏ khi vận chuyển hàng cho chủ doanh nghiệp nước ngoài. Tiền thuế thu về ngân sách cũng rất ít, nhưng nếu hàng hóa bị ách tắc lâu ngày hoặc các chủ hàng không nhận, hậu quả và thiệt hại rất lớn.

Trước tình hình trên, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính rà soát lại chính sách thuế liên quan đến mặt hàng tạm nhập tái xuất trên, có biện pháp điều chỉnh phù hợp. Bộ Tài chính cũng phải chỉ đạo lực lượng hải quan ở các địa bàn Hải Phòng, Quảng Ninh tăng cường kiểm tra, kiểm soát, không để số hàng hóa này bị đánh tráo tiêu thụ tại thị trường trong nước.

UBND thành phố Hải Phòng, UBND tỉnh Quảng Ninh phải chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan, tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống dịch bệnh, cùng giải tỏa nhanh số hàng tồn đọng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố liên quan có trách nhiệm khẩn trương triển khai công việc và báo cáo kết quả, đề xuất các biện pháp xử lý, trình Thủ tướng trước ngày 30/6.

Theo VNE/ website Chính phủ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm