Nguy hại khi chăn nuôi với kháng sinh

Nghiên cứu được thực hiện trên một số trang trại nuôi heo quy mô lớn ở Trung Quốc và ở Mỹ. Các nhà nghiên cứu nhận thấy ở các trang trại mà người chăn nuôi liên tục dùng kháng sinh để kích thích tăng trưởng và ngừa bệnh tật cho heo xuất hiện các vi khuẩn kháng nhiều loại kháng sinh.

Các trang trại nuôi heo ở Trung Quốc rất gần các TP lớn, có nghĩa là kiểm soát tình trạng kháng kháng sinh, tránh tạo ra vi khuẩn kháng thuốc ở heo rất quan trọng để giảm thiểu rủi ro cho người vì các vi khuẩn này có thể lây lan.

Theo các nhà nghiên cứu, đây là vấn đề đáng ngại trên toàn cầu chứ không riêng gì Trung Quốc hay Mỹ.

Ít nhất có hai triệu người Mỹ bị nhiễm vi khuẩn kháng kháng sinh mỗi năm và ít nhất 23.000 người chết mỗi năm vì nó, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm