Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt các cựu binh Vị Xuyên

(PLO)-Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa gặp mặt, tặng quà các cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên và dự Lễ khánh thành điểm trường thôn Bản Hình, xã Minh Tân (huyện Vị Xuyên, Hà Giang).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-2, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác có chuyến đi tới Hà Giang. Tại đây, nguyên Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các cựu chiến binh và nạn nhân bom mìn.

Đoàn cũng trao 220 suất quà cho các đối tượng với mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, luôn phấn đấu thi đua sản xuất giỏi để trở thành những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt các cựu binh Vị Xuyên.jpg
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác tặng quà các cựu chiến binh và nạn nhân bom mìn. Ảnh PV

Nguyên Chủ tịch nước cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và toàn xã hội phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tích cực triển khai phong trào đền ơn, đáp nghĩa nhằm chăm lo cuộc sống cho gia đình chính sách, cựu chiến binh, nạn nhân bom mìn có hoàn cảnh khó khăn, giúp các hộ vơi đi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Cũng trong chuyến đi tại Hà Giang, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới dự Lễ khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp điểm trường thôn Bản Hình, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Đây là công trình an sinh xã hội chăm lo cho học sinh nghèo vùng biên giới, nơi từng là chiến trường của mặt trận Vị Xuyên trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc năm xưa.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt các cựu binh Vị Xuyên 2.jpg
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới dự Lễ khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp điểm trường thôn Bản Hình, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên. Ảnh PV

Công trình cải tạo điểm trường thôn Bản Hình có tổng kinh phí đầu tư hơn 1,7 tỷ đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa, trong đó Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng –VPBank tài trợ 1.15 tỷ đồng.

Công trình hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho hơn 80 học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở các thôn biên giới như: Bản Hình, Lùng Thiềng, Hoàng Lỳ Pả, Phìn Sảng, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên có điều kiện học tập, ăn ở bán trú tốt hơn.

Hà Giang là tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, nên sự nghiệp giáo dục còn nhiều thiếu thốn, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, đầu tư về mọi mặt để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học trên địa bàn.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới dự Lễ khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp điểm trường thôn Bản Hình, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 3.jpg
Nguyên Chủ tịch nước và đoàn công tác thăm cơ sở vật chất điểm trường thôn Bản Hình. Ảnh PV

Nguyên Chủ tịch nước mong muốn điểm trường Bản Hình nói riêng và hệ thống các trường học trên địa bàn tỉnh Hà Giang nói chung, sẽ phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, nâng cao chất lượng dạy và học để có nhiều em học sinh đạt thành tích cao trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi, góp sức xây dựng quê hương.

Tại buổi lễ, VPBank đã trao tặng tỉnh Hà Giang 5 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm