Hiệp hội du lịch Hà Giang đề nghị xử lý du khách gây phản cảm

(PLO)- Hiệp hội du lịch tỉnh Hà Giang đã đề nghị xử lý những hoạt động động phản cảm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-5-2023 cộng đồng mạng dậy sóng, bức xúc với hình ảnh một vị khách người nước ngoài ngồi trên tấm bia có khắc hình quốc huy và thông tin điểm cột cờ Lũng Cú được cho là chụp tại điểm cột cờ Lũng Cú, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn.

Một vị khách người nước ngoài ngồi trên tấm bia có khắc hình quốc huy và thông tin điểm cột cờ Lũng Cú. Ảnh: Mạng xã hội.

Một vị khách người nước ngoài ngồi trên tấm bia có khắc hình quốc huy và thông tin điểm cột cờ Lũng Cú. Ảnh: Mạng xã hội.

Chính vì vậy, Hiệp hội du lịch tỉnh Hà Giang đã đề nghị các cơ quan chức năng, các ngành, các cấp có liên quan tiến hành xác minh hình ảnh vị khách nước ngoài ngồi trên tấm bia đá có khắc hình quốc huy này, cũng như đơn vị tổ chức và người dẫn đoàn để có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Được biết, trong thời gian qua tại địa bàn tỉnh Hà Giang liên tiếp xảy ra một số hoạt động kinh doanh du lịch dịch vụ không phép, nhất là hoạt động lữ hành, hoạt động vận chuyển khách du lịch, hướng dẫn viên du lịch... Điều này gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của tỉnh Hà Giang nói chung, ngành du lịch nói riêng.

Đơn cử như việc cho khách du lịch nhảy thác tại thác nước thuộc xã Du Gìa; khách du lịch ăn mặc phản cảm tại một số nơi linh thiêng, tôn nghiêm như tại khu di tích kiến trúc nghệ thuật nhà Vương, điểm cao 468... Bên cạnh đó, một số đơn vị kinh doanh có giá cả dịch vụ không rõ ràng, gây bức xúc cho du khách tại nhà hàng Amazing, huyện Mèo Vạc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm