Nguyên nhân Bộ LĐ-TB&XH xin trả số tiền 3.000 tỉ đồng

(PLO)- Bộ Tài chính cho biết việc Bộ LĐ-TB&XH không giải ngân hết gói 6.600 tỉ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà là do dự báo “vênh” với thực tế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Tài chính vừa có báo cáo Thủ tướng về gói 6.600 tỉ đồng để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Theo đó, năm 2022, Chính phủ giao Bộ LĐ-TB&XH thực hiện hỗ trợ cho trên 3,8 triệu người lao động gặp khó khăn. Trong số này có khoảng 3,3 triệu người đang làm việc tại các doanh nghiệp và gần 500.000 người quay lại thị trường lao động.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động

Người lao động tại một công ty may.

Theo báo cáo của 57/59 địa phương, số lượng hỗ trợ thực tế cho nhóm người lao động trong doanh nghiệp với mức 500.000 đồng/người/tháng cao nhưng nhóm quay lại thị trường lao động với mức hưởng 3 triệu đồng/người/tháng lại thấp.

Mặt khác, thời gian thực tế các địa phương thực hiện hỗ trợ cho một số đối tượng chỉ là một tháng hoặc hai tháng, không hưởng tối đa ba tháng như dự kiến của Bộ LĐ-TB&XH.

Vì vậy, Bộ Tài chính cho biết nguồn kinh phí sau khi đã chi hỗ trợ còn dư gần 3.000 tỉ đồng. Do vậy, Bộ này đề xuất Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT có ý kiến chính thức về đề xuất phương án phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện chính sách còn dư.

Trước đó, Bộ LĐ-TB&XH cũng có văn bản gửi Thủ tướng đề nghị chuyển số tiền còn dư lại ngân sách trung ương để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khác của Nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm