Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao kinh phí hỗ trợ HSSV dân tộc Hoa

(PLO)- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp với báo Người Lao động trao tặng 300 suất kinh phí hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc Hoa có hoàn cảnh khó khăn. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp với báo Người Lao động tổ chức lễ trao tặng 300 suất kinh phí hỗ trợ học tập cho các em học sinh, sinh viên dân tộc Hoa có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM. Trị giá mỗi suất hỗ trợ là 1 triệu đồng.

Tham dự chương trình và trao kinh phí cho các em có ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực; ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực trao bảng tượng trưng và động viên các em cố gắng học tập. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực trao bảng tượng trưng và động viên các em cố gắng học tập. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu tại chương trình, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết chương trình được tổ chức nhằm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, chăm lo thiết thực đến các em học sinh, sinh viên dân tộc Hoa có tinh thần hiếu học và hoàn cảnh khó khăn.

“Đây là một hoạt động ý nghĩa đối với các em nhân dịp tết Đoan Ngọ. Mong rằng những món quà nhỏ sẽ là nguồn động lực giúp các em có thêm niềm tin học tập, nguồn tri thức của các em sau này sẽ giúp sức cho TP”, bà Hương nói.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM trao tặng kinh phí hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc Hoa có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM trao tặng kinh phí hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc Hoa có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Sau khi nhận kinh phí hỗ trợ học tập từ chương trình, em Trần Hiểu Như (ngụ quận 6) gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, ban tổ chức. Theo Hải Như, đây là nguồn động viên to lớn để em và các bạn học sinh, sinh viên dân tộc Hoa có điều kiện tiếp tục đến trường, có cơ hội mở mang, trau dồi kiến thức.

“Với tình cảm trân quý này, chúng em hứa sẽ cố gắng học tập tốt hơn, trở thành công dân tốt của gia đình và xã hội”- Hiểu Như bày tỏ.

Dịp này, chương trình đã trao tặng 300 suất kinh phí hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc Hoa có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP, mỗi suất trị giá một triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm