Nguyên thư ký ông Bá Thanh làm Hiệu trưởng Trường chính trị

Ngày 2-5, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ của Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa tại Trường Chính trị TP.

Theo đó, ông Nguyễn Đình Thuận, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Chính trị TP Đà Nẵng, được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Chính trị TP. Thời hạn bổ nhiệm là năm năm kể từ ngày ký quyết định.

Ông Nguyễn Đình Thuận được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Chính trị TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Nguyễn Đình Thuận (sinh ngày 14-8-1979, quê quán xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), có bằng Tiến sĩ chuyên ngành Chính trị học, Lý luận chính trị cao cấp. Ông Thuận cũng từng được biết đến là thư ký của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.

Trước khi được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Chính trị TP Đà Nẵng, ông Thuận cũng từng công tác tại Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao TP…

Phát biểu tại lễ công bố, ông Võ Văn Thương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, đề nghị tập thể lãnh đạo Trường chính trị TP tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo và công tác quản lý học viên.

Trước đó vào ngày 4-5-2018, ông Lê Minh Trung, Hiệu trưởng Trường chính trị TP, được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhân sự mới
Nhân sự mới
(PLO)- Ngoài hai Phó giám đốc Sở mới, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng có thêm hai Phó chánh văn phòng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm