Nhà báo Đức viết sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức, ngày 18/5 Cục Xuất bản (Bộ Thông tin - Truyền thông) đã giới thiệu cuốn sách "Hồ Chí Minh - Một biên niên sử" của tác giả Hellmut Kapfenberger, vừa được dịch sang tiếng Việt.  

Nhà báo Đức viết sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1
Cuốn biên niên sử của nhà báo Hellmut Kapfenberger. Ảnh: Tiến Dũng.

"Hồ Chí Minh - Một biên niên sử" được xuất bản tại Đức năm 2009 (nhân kỷ niệm 40 năm ngày mất của Người), gồm 25 chương nhỏ và một biên niên sử tóm tắt về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuốn sách bắt đầu bằng câu hỏi "Hồ Chí Minh là ai?" và để trả lời, tác giả đưa người đọc lùi về quá khứ, tìm hiểu thân thế Hồ Chí Minh được đặt trong bối cảnh gia đình và quê hương với truyền thống yêu nước, nhân văn sâu sắc.

Nhờ sự trình bày khéo léo đan xen giữa lối viết nghiên cứu và kể chuyện lịch sử, cả cuộc đời, sự nghiệp của Hồ Chí Minh được tái hiện sinh động. Tác giả cũng cho người đọc thấy được hoạt động của Người trải dài khắp các châu lục... 

Nhà báo Đức viết sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 2
Tác giả và cuốn sách Hồ Chí Minh được xuất bản tại Đức.

Dù tác phẩm này được đánh giá là thành công, nhưng chính tác giả cũng thừa nhận: "Viết về Hồ Chí Minh quả thật không dễ dàng chút nào vì cả cuộc đời của Người hiến dâng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người, một cuộc đời hết sức sôi động, phong phú, đa dạng, đầy ắp các sự kiện".

Tại buổi lễ, NXB Thế giới đã trao tặng cuốn sách này cho Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Thư viện quốc gia.

Hellmut Kapfenberger (77 tuổi) khá nổi tiếng trong làng báo chí Đức. Ông thuộc thế hệ thanh niên xuống đường hô vang khẩu hiệu "Hồ... Hồ... Hồ Chí Minh" hay "Việt Nam - Hồ Chí Minh" trong những năm 1965-1970 để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam.

Năm 1970-1973, ông sang Việt Nam công tác với tư cách là phóng viên Hãng tin ADN của CHDC Đức (cũ), báo Nước Đức mới và một số báo khác, thường trú tại Việt Nam. Năm 1980-1984, ông là trưởng văn phòng đại diện Đông Dương của ADN đóng tại Hà Nội. Năm 1992, ông nghỉ hưu.

Theo Tiến Dũng (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm