Nhà cầm quân Elavarasan “hù dọa” U-22 Việt Nam

(PLO)- Thua U-22 Thái Lan, U-22 Malaysia chỉ còn đường thoát duy nhất là phải thắng thầy trò HLV Troussier. HLV Elavarasan sẽ ứng xử thế nào trong trận đấu tối 8-5?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thua U-22 Thái Lan, U-22 Malaysia chỉ còn đường thoát duy nhất là phải thắng thầy trò HLV Troussier. HLV Elavarasan sẽ ứng xử thế nào trong trận đấu tối 8-5?

Trước hết, Malaysia phải khắc phục nhược điểm tạo ra nhiều cơ hội nhưng không chuyển biến thành bàn thắng trong trận gặp Thái Lan. Kế hoạch ban đầu của HLV Elavarasan là đánh bại Thái Lan rồi có điểm với Việt Nam (VN) nhưng nay ông Elavarasan buộc phải thay đổi phương án từ có điểm với VN thành phải thắng.

Cái thua 0-2 trước Thái Lan khiến U-22 Malaysia rơi vào thế chỉ còn một cửa thắng U-22 Việt Nam nếu muốn vào bán kết. Ảnh: FAM

Cái thua 0-2 trước Thái Lan khiến U-22 Malaysia rơi vào thế chỉ còn một cửa thắng U-22 Việt Nam nếu muốn vào bán kết. Ảnh: FAM

Buổi họp báo sau trận thua Thái Lan 0-2, HLV Elavarasan nói nhiều về trận gặp VN với tuyên bố phải thay đổi cách chơi và đặc biệt là cầu thủ Malaysia phải thay đổi suy nghĩ để đánh bại VN. Đó là thay cho lối chơi tấn công ào ạt bằng việc phải chặt chẽ trong phòng ngự và chắt chiu các cơ hội trong tấn công, không lặp lại sai lầm như trận thua Thái Lan.

Tâm lý cho U-22 Malaysia sẽ rất nặng bởi chỉ có cửa thắng trước đương kim vô địch VN lại nghỉ ít hơn ba ngày, trong khi thầy trò HLV Troussier có nhiều đường binh lại lấy sức bền đánh sức mỏi.

HLV Elavarasan cứ thích “hù dọa” U-22 VN nhưng chính truyền thông Malaysia hiểu rằng ông phải lên gân như thế để các cầu thủ trẻ của mình vượt qua sức ép và nỗi sợ hãi là lứa đàn anh trước đây cứ gặp các đội tuyển VN là thua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm