Nhà Trắng: Nga muốn dùng lương thực để đổi vũ khí của Triều Tiên

(PLO)- Nhà Trắng cáo buộc Nga đang tìm kiếm thêm vũ khí từ Triều Tiên cho xung đột ở Ukraine bằng các thỏa thuận đổi lương thực lấy vũ khí.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-3, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói rằng Nga đang tìm kiếm thêm vũ khí từ Triều Tiên cho xung đột ở Ukraine bằng các thỏa thuận đổi lương thực lấy vũ khí, theo hãng tin AP.

Ông cho biết: “Chúng tôi có thông tin mới rằng Nga đang tích cực tìm cách mua thêm vũ khí từ Triều Tiên. Theo thỏa thuận mới, Nga sẽ nhận được hơn 20 loại vũ khí và đạn dược”.

“Chúng tôi cũng biết rằng Nga đang tìm cách cử một phái đoàn đến Triều Tiên để cung cấp thực phẩm cho Bình Nhưỡng nhằm đổi lấy đạn dược” - ông nói thêm.

Quốc kỳ Nga (phải) và Triều Tiên tung bay gần một nhà ga trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Nga vào tháng 4-2019. Ảnh: REUTERS
Quốc kỳ Nga (phải) và Triều Tiên tung bay gần một nhà ga trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Nga vào tháng 4-2019. Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, người phát ngôn cũng tiết lộ danh tính người môi giới cho các thỏa thuận này. Đó là ông Ashot Mkrtychev (56 tuổi, người Slovakia). Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ông này vào danh sách trừng phạt vì cáo buộc làm trung gian cho các giao dịch mua bán và đổi chác liên quan vũ khí giữa Nga và Triều Tiên từ cuối năm 2022.

“Với sự hỗ trợ của các quan chức Nga, ông Mkrtychev đã cố gắng môi giới một thỏa thuận vũ khí bí mật giữa Nga và Triều Tiên” - ông Kirby nói.

Ông không cho biết liệu Moscow và Bình Nhưỡng đã hoàn thành thỏa thuận nào hay chưa và cũng không nêu chi tiết về các loại vũ khí. Tuy nhiên, người phát ngôn cảnh báo: “Bất kỳ thỏa thuận vũ khí nào giữa Triều Tiên và Nga sẽ vi phạm trực tiếp một loạt nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.

Tháng 9-2022, Nhà Trắng cho biết có thông tin tình báo rằng Nga đang lên kế hoạch mua đạn pháo và tên lửa từ Triều Tiên. Đến nay, Washington nhiều lần nhắc lại quan điểm này.

Cả Moscow và Bình Nhưỡng đều bác bỏ cáo buộc có giao dịch vũ khí với nhau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm